Công bố huyện nông thôn mới đầu tiên của Đồng bằng sông Cửu Long

(VOV5) - Thị xã Ngã Bảy là đơn vị cấp huyện đầu tiên của tỉnh Hậu Giang và đồng bằng sông Cửu Long được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Công bố huyện nông thôn mới đầu tiên của Đồng bằng sông Cửu Long - ảnh 1
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh trao quyết định công nhận Thị xã Ngã Bảy đạt chuẩn nông thôn mới của Thủ tướng Chính phủ (Ảnh: daidoanket.vn)


Tối 12/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận Thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang, đạt chuẩn nông thôn mới. Đây là đơn vị cấp huyện đầu tiên của tỉnh Hậu Giang cũng là đơn vị cấp huyện đầu tiên ở Khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. 


Phát biểu tại đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh nhấn mạnh: tỉnh Hậu Giang nói chung và Thị xã Ngã Bảy nói riêng, cần phát huy kết quả đạt được, động viên mọi tầng lớp nhân dân chung tay, góp sức xây dựng nông thôn mới bền vững, xây dựng quê hương giàu, đẹp. Đồng thời đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững trên cơ sở tập trung vào những sản phẩm là tiềm năng lợi thế, khuyến khích ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. 


Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh nhấn mạnh: "Trong điều kiện ngân sách còn nhiều khó khăn, với những đặc thù riêng, Hậu Giang cần tiếp tục vận dụng cơ chế, chính sách chung và điều kiện cụ thể của địa phương, có lộ trình xây dựng nông thôn mới phù hợp với khả năng đóng góp của nhân dân. Cùng với việc phấn đấu hoàn thành các tiêu chí chưa đạt, cần chú trọng duy trì và nâng cao chất lượng đối với các tiêu chí đã đạt chuẩn trong giai đoạn tiếp theo".
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác