Việt Nam được tài trợ 34 triệu USD để phát triển nông thôn và ứng phó biến đổi khí hậu

b(VOV5) - Chiều 28/3, tại trụ sở Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế (IFAD) ở Italy, Đại sứ Việt Nam tại Italy kiêm Đại diện Thường trực Việt Nam tại IFAD Nguyễn Hoàng Long và ông Kanayo F. Nwanze, Chủ tịch IFAD, ký hiệp định tài trợ khoản tiền trên cho Việt Nam.

Việt Nam được tài trợ 34 triệu USD để phát triển nông thôn và ứng phó biến đổi khí hậu  - ảnh 1
Đại sứ Việt Nam tại Italy Nguyễn Hoàng Long và ông Kanayo F. Nwanze, Chủ tịch IFAD, ký Hiệp định tài trợ 34 triệu USD cho Việt Nam. Ảnh: /Vietnam+

Đây là nguồn vốn được tài trợ theo điều kiện ưu đãi cao nhất nhằm thực hiện dự án “Phát triển nông thôn bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu châu thổ sông Mekong tại hai tỉnh Bến Tre và Trà Vinh”. Trên 30.000 hộ dân, chủ yếu là phụ nữ và các dân tộc thiểu số tại 2 tỉnh nói trên, sẽ được hưởng lợi trực tiếp từ dự án này, trong đó tập trung vào việc nâng cao nhận thức, tăng cường năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu.

Đại sứ Nguyễn Hoàng Long khẳng định Việt Nam sẽ sử dụng nguồn tài trợ trên một cách hiệu quả, đồng thời bày tỏ hy vọng IFAD sẽ giúp đỡ hiệu quả hơn các chương trình phát triển nông thôn bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu, xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác