Các vị thuốc đông y chữa tiểu đường

(VOV5) - Nhiều thính giả qua chương trình, muốn được tư vấn một số loại thuốc chữa bệnh tiểu đường, căn bệnh hiện nay rất nhiều người mắc phải. Bác sĩ đông y Nguyễn Lê Trực tư vấn như sau.


Nghe nội dung chi tiết tại đây:



( Tư vấn của bác sĩ Lê Trực: Ở Việt Nam đặc trưng chúng ta có vị củ mài, tên  hán nôm là hoài sơn, vị ngọt, nhạt, tính bình, có thể sinh tân, chỉ khát, điều trung, ích khí. Ngày xưa các cụ lấy củ mài  luộc lên ăn thay cơm vì tinh bột lớn nhưng hàm lượng đường, nhất là đường đôi rất thấp. Các công trình nghiên cứu khoa học, củ mài là vị thuốc chữa tiểu đường là chất dinh dưỡng. Người tiểu đường  có triệu chứng mệt,vã mồ hôi, bốc hỏa, thì củ mài, ôn trung, kiện vị, liễm hỏa. Có vị hà thủ ô có tác dụng hạ đường huyết thông mạch máu. Người tiểu đường còn có hiện tượng béo phì, rối loạn chuyển hóa mỡ. Hà thủ ô giúp mạch máu lưu thông, chống xơ vữa, hạ đường. Củ huyền sâm có tác dụng giảm đường huyết mạnh  nhất, giảm rõ rệt. Tất cả đều dùng theo phương pháp đun, lấy nước uống)

Phản hồi

Các tin/bài khác