Khai mạc triển lãm tranh đồ họa ASEAN

(VOV5) -  Với những phương pháp của nghệ thuật tranh in, kết hợp với kĩ thuật và chất liệu thể hiện khác nhau, các nghệ sĩ đã đem lại sự mới mẻ, kích thích thị giác của người xem với những biểu đạt tinh tế do kĩ thuật in mang lại.

Chiều 14/12, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại các nước ASEAN, Đại sứ quán các nước ASEAN tại Việt Nam khai mạc triển lãm tranh đồ họa ASEAN lần thứ 2. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tham dự lễ Khai mạc.

 

Khai mạc triển lãm tranh đồ họa ASEAN - ảnh 1
Lãnh đạo đến dự khai mạc "Triển lãm tranh đồ họa các nước ASEAN lần thứ 2 – Việt Nam 2016”. Ảnh: toquoc.vn


Triển lãm tranh đồ họa ASEAN là sự kiện nghệ thuật của nghệ sĩ các nước ASEAN, tổ chức định kì 4 năm/lần, khẳng định sự cố gắng của Việt Nam trong việc duy trì hoạt động nghệ thuật, kết nối trong khu vực. Triển lãm giới thiệu gần 140 tác phẩm của hơn 100 tác giả của 10 quốc gia ASEAN. Với những phương pháp của nghệ thuật tranh in, kết hợp với kĩ thuật và chất liệu thể hiện khác nhau, các nghệ sĩ đã đem lại sự mới mẻ, kích thích thị giác của người xem với những biểu đạt tinh tế do kĩ thuật in mang lại.

 

Hội đồng nghệ thuật quốc tế đã chọn 11 tác phẩm xuất sắc để trao giải: 1 Giải Nhất cho tác phẩm "Thẳm sâu trong tâm hồn" của tác giả Praween Piangchompoo- Thái Lan. Bên cạnh đó là 2 Giải nhì, 3 Giải Ba và 5 giải khuyến khích, trong đó Việt Nam có 3 giải (1 giải Nhì và 2 giải khuyến khích.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác