Bảo đảm quyền và tạo điều kiện cho người khuyết tật vươn lên, đóng góp cho xã hội

(VOV5) - Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam lần thứ V (nhiệm kỳ 2017 - 2022) đã diễn ra tại Hà Nội sáng 14/4. 


Bảo đảm quyền và tạo điều kiện cho người khuyết tật vươn lên, đóng góp cho xã hội  - ảnh 1
Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam.


Phát biểu tại Đại hội, Phó Thủ tướng chính phủ Vũ Đức Đam đánh giá cao tập thể lãnh đạo, hội viên Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam trong suốt 25 năm qua, bằng cả tấm lòng đã cùng Đảng, Nhà nước, toàn xã hội đưa việc bảo trợ, chăm sóc, bảo đảm quyền của người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được thực hiện. Được hỗ trợ, hàng chục triệu đối tượng yếm thế, người khuyết tật đã được vượt lên chính mình, trở thành những tấm gương về sự kiên trì, vươn lên trong cuộc sống. Qua đó, giúp xã hội có sự chuyển biến về nhận thức đối với người khuyết tật, góp phần vào việc bảo đảm công bằng, an sinh xã hội, vì sự tiến bộ chung của tất cả các giới: “Tôi đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cùng các cấp chính quyền đã tạo điều kiện cho Hội hoạt động rồi thì cần tạo điều kiện tốt hơn nữa. Không chỉ tạo điều kiện cho hội liên quan đến các hoạt động từ thiện nhân đạo mà tạo điều kiện cho hội tham gia phản biện, xây dựng chính sách, giám sát thực hiện Luật và các chính sách của Nhà nước về người khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Tôi đề nghị và kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp và mọi người dân Việt Nam phát huy truyền thống ''Tương thân tương ái'', ''lá lành đùm lá rách'', sát cánh cùng với Hội tham gia tích cực hỗ trợ và bảo vệ người khuyết tận và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, những người yếu thế trong xã hội”.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 73 thành viên. Tại Hội nghị Ban Chấp hành khóa V lần thứ nhất, ông Lương Phan Cừ, Phó Chủ tịch Trung ương Hội khóa IV được bầu là Chủ tịch Hội.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác