Đại hội Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ II (2014-2019)

(VOV5) - Ngày 24/10, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Bình Dương tổ chức Đại hội nhiệm kỳ II (2014-2019).

Đại hội Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ II (2014-2019)  - ảnh 1

Dự hội nghị có ông Vũ Mão, Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam- Campuchia; lãnh đạo tỉnh Bình Dương và các hội viên Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Bình Dương. Đại hội đã thông qua Điều lệ Hội; bầu Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ 2014-2019 gồm 17 thành viên.

Bà Trần Thị Kim Vân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương giữ chức Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Bình Dương 2014-2019. Đại hội đã đề ra phương hướng nhiệm kỳ mới với 7 nhóm nhiệm vụ nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội theo hướng củng cố và tăng cường mối quan hệ Việt Nam-Campuchia.

Hội chú trọng công tác tập hợp hội viên, mở rộng thu hút các hội viên danh dự; đổi mới hình thức tổ chức và hoạt động phù hợp với từng đối tượng và loại hình hội viên; phối hợp với các đoàn thể chính trị xã hội để cùng làm tốt công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới./.



Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác