Giao lưu khắc phục hậu quả bom mìn

(VOV5) - Mỗi năm, Chính phủ chi hàng trăm tỷ đồng cho việc rá phá bom mìn, cấp cứu và hỗ trợ nạn nhân.


Tối 30/10, tại thành phố Huế, diễn ra chương trình giao lưu khắc phục hậu quả bom mìn với chủ đề “Cho đất hồi sinh, cho người no ấm”, với sự tham gia của các vị lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương cùng đại diện 10 nước ASEAN và 8 nước đối thoại gồm Nga, Trung Quốc, Hoa Kỳ, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, New Zealand, Australia. Buổi giao lưu do Ban Chỉ đạo nhà nước về chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh (gọi tắt là Ban chỉ đạo 504) và Trung tâm hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) tổ chức.


Giao lưu khắc phục hậu quả bom mìn  - ảnh 1
Thứ trưởng Ngoại giao, đặc trách Kiểm soát vũ khí và An ninh quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thị sát địa điểm rà phá bom mìn tại xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong, TP Đà Nẵng.


Trong thư gửi tới chương trình, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao, biểu dương những kết quả đạt được trong công tác khắc phục hậu quả bom mìn của các địa phương. Mỗi năm, Chính phủ chi hàng trăm tỷ đồng cho việc rá phá bom mìn, cấp cứu và hỗ trợ nạn nhân.


Tại buổi giao lưu, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đã phát động chương trình “Chung tay khắc phục hậu quả bom mìn sót lại sau chiến tranh Việt Nam”.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác