Giao lưu văn hóa kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan

(VOV5) -  Hiện Thái Lan có số lượng nhà đầu tư đứng thứ 3 trong tổng số lượng các nhà đầu tư nước ngoài tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.


Ngày 19/8, tại thành phố Vũng Tàu, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức buổi giao lưu văn hóa Việt Nam - Thái Lan nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam và Thái Lan.


Phát biểu tại buổi giao lưu, bà Ureerat Ratanaprukse, Tổng Lãnh sự Hoàng gia Thái Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh nêu rõ Bà Rịa-Vũng Tàu là tỉnh, thành có ảnh hưởng quan trọng đến mối quan hệ giữa Thái Lan và Việt Nam trên các mặt kinh tế và xã hội. Hiện Thái Lan có số lượng nhà đầu tư đứng thứ 3 trong tổng số lượng các nhà đầu tư nước ngoài tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Bà Ureerat Ratanaprukse tin tưởng mối quan hệ ngoại giao giữa Thái Lan với Việt Nam và tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ ngày càng phát triển, tốt đẹp hơn.


Tại buổi giao lưu đã diễn ra nhiều hoạt động văn hóa mang đậm nét truyền thống các vùng miền của Thái Lan, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu như: các bài hát múa dân gian, ẩm thực, trang phục truyền thống, trao tặng sản vật địa phương.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác