Hội thảo “Kiên Giang thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”

(VOV5) - Ngày 17/11, tỉnh Kiên Giang tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Kiên Giang thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” nhân Kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.


Hội thảo “Kiên Giang thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”  - ảnh 1
Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thủ đô Hà Nội. (Ảnh: Nhật Anh/TTXVN)

Gần 40 bài tham luận của các nhà lãnh đạo, quản lý, nhà nghiên cứu đều khẳng định Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một văn kiện lịch sử có giá trị vô cùng to lớn, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc. Mặc dù chỉ vỏn vẹn hơn 1.000 từ nhưng đó là sự kết tinh của những giá trị lịch sử, văn hóa, tư tưởng của Người; là kim chỉ nam cho quá trình cách mạng và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trên nhiều phương diện. Bản Di chúc còn thể hiện phẩm chất đạo đức sáng ngời, suốt đời phục vụ Cách mạng, phục vụ Tổ quốc và nhân dân của người chiến sĩ cộng sản kiệt xuất Hồ Chí Minh; thể hiện mong muốn cuối cùng của Người là xây dựng nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác