Khai mạc chương trình Du lịch "Qua những miền di sản Việt Bắc"

(VOV5) - Các tỉnh vùng Việt Bắc triển khai nhiều hoạt động bảo tồn các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, cùng nhau liên kết phát triển du lịch giữa các địa phương trong vùng để du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế quan trọng.


Chương trình khai mạc tối 18/11,  tại tỉnh Thái Nguyên. Đây là hoạt động quảng bá, giới thiệu tiềm năng du lịch, thu hút các nhà đầu tư, doanh nghiệp tham gia liên kết đầu tư phát triển du lịch lớn nhất trong năm của 6 tỉnh vùng Việt Bắc, gồm: Thái Nguyên, Bắc Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Hà Giang.

Khai mạc chương trình Du lịch
Khung cảnh Việt Bắc tươi đẹp (Ảnh: citynews)


Lễ khai mạc Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” được mở đầu ấn tượng bằng những màn biểu diễn của các Đoàn nghệ sỹ vùng Việt Bắc tái hiện các lễ hội và nét văn hóa đặc trưng của từng địa phương như: Lễ cưới của người Dao ở Bắc Kạn, Lễ Then của người Tày ở Cao Bằng; Lễ hội khèn của người dân tộc Mông (Hà Giang); Lễ hội Lồng tồng ở tỉnh Lạng Sơn; Lễ cầu mùa của người Cao Lan (tỉnh Tuyên Quang) và điệu múa Tắc xình của người Sán Chay (tỉnh Thái Nguyên). Phát biểu tại Lễ khai mạc, đại diện lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên và Tổng cục Du lịch Việt Nam nêu rõ Việt Bắc là nơi sinh sống lâu đời của hơn 20 dân tộc anh em, là nơi hội tụ của nền văn hóa bản địa phong phú, đa dạng đậm đà bản sắc dân tộc; là cái nôi của cách mạng, Thủ đô kháng chiến năm xưa.

Trong những năm qua, các tỉnh vùng Việt Bắc triển khai nhiều hoạt động bảo tồn các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, cùng nhau liên kết phát triển du lịch giữa các địa phương trong vùng để du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của các tỉnh trong vùng./. 
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác