Khởi công xây dựng Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam

(VOV5) - Công trình trụ sở của Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam được xây dựng tại xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội.

Sáng 27/4, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Nhà nước về Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 504) tổ chức lễ khởi công xây dựng Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam.
 

Khởi công xây dựng Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam - ảnh 1
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải phát biểu tuyên bố khởi công dự án

 Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh dự án đầu tư xây dựng trụ sở Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam là một công trình có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với công tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, góp phần nâng cao năng lực hoạt động của Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam. Phó Thủ tướng mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác chặt chẽ hơn nữa của Chính phủ các nước, Tổ chức quốc tế, Tổ chức phi Chính phủ với công tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh ở Việt Nam.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác