Ngân hàng Thế giới đồng hành với sự phát triển của Việt Nam

(VOV5) - Ngân hàng thế giới rất tự hào được làm đối tác của Việt Nam, cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ và hợp tác tốt với Việt Nam trong thời gian tới.


Chiều nay, 17/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Ông Jim Yong Kim, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB), đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn trong thời gian tới, Ngân hàng Thế giới tiếp tục tăng cường chia sẻ các kinh nghiệm quốc tế về cải cách, quản lý kinh tế, giảm nghèo, phát triển kinh tế-xã hội để áp dụng phù hợp vào điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam, tăng cường các nguồn lực tài chính và kỹ thuật giúp Việt Nam thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra. Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Jim Yong Kim cho rằng Việt Nam đã kết hợp rất tốt mục tiêu XHCN với nền kinh tế thị trường, khẳng định Ngân hàng thế giới rất tự hào được làm đối tác của Việt Nam, cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ và hợp tác tốt với Việt Nam trong thời gian tới; bày tỏ rất tin tưởng vào tương lai phát triển của Việt Nam và cho rằng Việt Nam chắc chắn sẽ đạt được các mục tiêu đã đề ra.

Ngân hàng Thế giới đồng hành với sự phát triển của Việt Nam  - ảnh 1


Trước đó, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp ông Jim Yong Kim, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB). Tại đây, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch WB Jim Yong Kim trao đổi về các vấn đề cải cách kinh tế, an ninh năng lượng, hỗ trợ người nghèo, thúc đẩy quan hệ hợp tác, định hướng sự trợ giúp của Ngân hàng Thế giới và triển khai các khoản vay ưu đãi dành cho Việt Nam trong giai đoạn tới. Chủ tịch WB Jim Yong Kim đánh giá cao tình hình phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam, tiến trình tái cơ cấu nền kinh tế, các định hướng chiến lược và giải pháp phát triển trong thời gian tới của Chính phủ Việt Nam. Chủ tịch WB cho rằng để phát triển nhanh, bền vững, Việt Nam cần đẩy mạnh hơn nữa việc cải cách thể chế, phát triển khu vực tư nhân, bảo đảm bình đẳng về cơ hội và hỗ trợ người nghèo để củng cố và nâng cao hơn nữa thành tựu xoá đói giảm nghèo đã đạt được trong những năm qua. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh Chính phủ Việt Nam đánh giá cao Ngân hàng Thế giới nói chung và cá nhân Chủ tịch Jim Yong Kim nói riêng đã ủng hộ và đồng ý phân bổ gần 4 tỷ USD từ nguồn vốn vay ưu đãi IDA cho Việt Nam cho giai đoạn 2014 - 2017. Như vậy, liên tục trong vòng 9 năm từ 2008 đến 2017, Việt Nam là nước được nhận nguồn vốn vay ưu đãi IDA lớn thứ hai trên thế giới. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định: Điều này thể hiện sự ghi nhận, tin tưởng và ủng hộ của Ngân hàng Thế giới và cộng đồng quốc tế đối với tiến trình đổi mới của Việt Nam. Chính phủ Việt Nam hết sức trân trọng và cam kết sẽ áp dụng mọi biện pháp để đảm bảo nguồn vốn vay quý báu này sẽ được triển khai nhanh và sử dụng hiệu quả cao nhất. Tôi tin tưởng rằng với sự nỗ lực của cả hai bên Quan hệ đối tác phát triển Việt Nam - Ngân hàng Thế giới sẽ phát triển lên tầm cao mới; Ngân hàng Thế giới sẽ luôn là người bạn đồng hành tin cậy của Việt Nam trong tiến trình phát triển.


Về phần mình, Chủ tịch WB  Jim Yong Kim nhấn mạnh: Hôm nay, tôi rất vui mừng để khẳng định rằng Nhóm Ngân hàng Thế giới sẽ tiếp tục mối quan hệ hợp tác với Việt Nam trong quá trình Việt Nam trở thành một nước công nghiệp trung bình. Những bài học của Việt Nam rất hữu ích cho các quốc gia khác và rất hữu ích với chúng tôi, giúp chúng tôi tài trợ để thực hiện mục tiêu chung là chấm dứt tình trạng nghèo cùng cực và xây dựng nền thịnh vượng chung. Việt Nam là một điển hình thành công trong phát triển và câu chuyện của Việt Nam cần phải được chia sẻ với toàn thế giới.

Ngân hàng Thế giới đồng hành với sự phát triển của Việt Nam  - ảnh 2
Chủ tịch WB Jim Yong Kim và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình ký Hiệp định vay vốn ưu đãi


Ngay sau cuộc tiếp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chứng kiến Chủ tịch WB Jim Yong Kim và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình ký Hiệp định vay vốn ưu đãi cho 5 chương trình, dự án, với tổng trị giá là 876 triệu USD. Nguồn vốn này sẽ tài trợ cho các chương trình, dự án có đối tượng hưởng lợi là người dân và các doanh nghiệp ở hầu hết các địa phương trên lãnh thổ Việt Nam. Đây là các dự án về hoàn thiện khuôn khổ pháp lý để nâng cao tính cạnh tranh của nền kinh tế; đầu tư vào các lĩnh vực năng lượng điện; phát triển đô thị; tăng cường năng lực nguồn nhân lực ngành y tế; và phòng chống biến đổi khí hậu./.

 


Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác