Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp bàn về giải quyết các vụ việc khiếu nại,tố cáo đông người

(VOV5) - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc  nhấn mạnh: Đối với các vụ việc tồn đọng, phức tạp kéo dài cần chủ động nắm tình hình, tích cực phối hợp, giải quyết dứt điểm.

 Tại cuộc họp liên ngành về giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, diễn ra chiều nay tại Trụ sở Chính phủ,  Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc  nhấn mạnh: Đối với các vụ việc tồn đọng, phức tạp kéo dài cần chủ động nắm tình hình, tích cực phối hợp, giải quyết dứt điểm, bảo đảm an ninh trật tự. Mục tiêu là giảm khiếu nại, bức xúc, kéo dài đoàn đông người. Tham dự cuộc họp có Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh và đại diện một số Bộ, ban ngành Trung ương và thành phố Hà Nội.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị: Các cấp, các ngành tập trung thực hiện có hiệu quả Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng về công tác tiếp dân, tập trung giải quyết dứt điểm từ cơ sở các vụ khiếu nại, tố cáo mới phát sinh. Bên cạnh đó, các bộ, ngành chú trọng việc tổ chức thực hiện Quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo để nâng cao hiểu biết pháp luật về công tác tiếp dân; Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện pháp luật về công tác tiếp dân, khiếu nại, tố cáo. Phó Thủ tướng nêu rõ: Lãnh đạo các địa phương cần sâu sát, quyết liệt tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, khẩn trương thực hiện triệt để, dứt điểm các vụ việc đã có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đã được kiểm tra, rà soát, và thống nhất biện pháp giải quyết./.

 

 



Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác