Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông

(VOV5) -  Các giải pháp khoa học công nghệ của các nhà khoa học, doanh nghiệp, tổ chức đã giúp các cơ quan chức năng trong việc điều hành, quản lý giao thông.


Hội nghị An toàn giao thông Việt Nam năm 2015 chính thức khai mạc ngày 26/11 tại Hà Nội với sự tham dự của hơn 500 chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước, các nhà quản lý trong lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường thủy và hàng không.

Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông  - ảnh 1
Thứ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn (ngoài cùng bên trái) đồng chủ trì phiên khai mạc. Ảnh: infonet.vn

Đánh giá cao kết quả của hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý với Đề án tổng thể ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong giai đoạn tới với việc phối hợp với những doanh nghiệp có năng lực, thực hiện xã hội hóa công tác này. Phó Thủ tướng cũng đánh giá cao ý kiến, các giải pháp của các nhà khoa học đưa ra trong Hội nghị để hạn chế tai nạn giao thông. Các giải pháp khoa học công nghệ của các nhà khoa học, doanh nghiệp, tổ chức đã giúp các cơ quan chức năng trong việc điều hành, quản lý giao thông.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác