Tổ chức “Tháng vui Tết độc lập” tại Thủ đô Hà Nội

(VOV5) - Chương trình “Tháng vui Tết độc lập” tại Thủ đô Hà Nội có sự tham gia của đồng bào 9 dân tộc Mông, Thái, Khơ Mú, Mường, Thái, Tày, Ê Đê, Khmer…


Từ ngày 1- 30/9 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam ở Đồng Mô, thị xã Sơn Tây, Hà Nội, sẽ diễn ra chương trình “Tháng vui Tết Độc lập” để chào mừng kỷ niệm 71 năm ngày Quốc khánh 2/9.

Tổ chức “Tháng vui Tết độc lập” tại Thủ đô Hà Nội  - ảnh 1
Ảnh minh họa:tuoitrethudo.vn


Chương trình có sự tham gia của đồng bào 9 dân tộc Mông, Thái, Khơ Mú, Mường, Thái, Tày, Ê Đê, Khmer…  Chương trình “Tháng vui Tết Độc lập” tái hiện không gian văn hóa đậm sắc màu các dân tộc với điểm nhấn là không gian văn hóa chợ Tây Bắc.  Trong khuôn khổ các hoạt động “Vui tết Độc lập” tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam cũng sẽ tái hiện các nghi lễ, phong tục truyền thống. Trong đó có lễ cúng dòng họ của đồng bào dân tộc Mông; lễ cúng bản của đồng bào dân tộc Thái; chương trình “Mâm cơm đoàn kết” mừng Tết độc lập.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác