Việt Nam – Hoa Kỳ đẩy mạnh quan hệ hợp tác vì hòa bình, ổn định trong khu vực

(VOV5) - Nhận lời mời của Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Đoàn đại biểu cấp cao Quân đội Hoa Kỳ do Đại tướng Martin Dempsey, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ làm trưởng đoàn ngày 14/8 tới Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm Việt Nam.

Việt Nam – Hoa Kỳ đẩy mạnh quan hệ hợp tác vì hòa bình, ổn định trong khu vực  - ảnh 1
Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ và Đại tướng Martin Dempsey, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ duyệt đội danh dự tại trụ sở Bộ Quốc phòng. Ảnh: AP.


Tại hội đàm sau lễ đón sáng 14/8, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ cho rằng đây là chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng của lãnh đạo Quân đội Hoa Kỳ. Thượng tướng tin tưởng chuyến thăm sẽ tạo dấu ấn mạnh mẽ cho sự phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Quân đội và nhân dân hai nước; phù hợp với với quan hệ đối tác toàn diện đã được thiết lập giữa hai nước. Thượng tướng mong muốn hai bên không ngừng đẩy mạnh quan hệ hợp tác vì hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới. Đại tướng Martin Dempsey cho biết đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ và cũng là chuyến thăm được cá nhân ông chờ đợi từ nhiều năm nay.

Hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác trong khắc phục hậu quả chiến tranh, tìm kiếm cứu nạn, cứu trợ thảm họa thiên tai, đào tạo; tăng cường chia sẻ thông tin, hợp tác thực thi pháp luật trên biển.

Theo chương trình, trong thời gian thăm và làm việc tại Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ đến chào xã giao Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh; thăm thành phố Đà Nẵng và Dự án xử lý môi trường ô nhiễm chất dioxin và một số đơn vị trên địa bàn.


Trong chiều 14/8, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, Đại tướng Phùng Quang Thanh tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Quân đội Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Bộ trưởng Phùng Quang Thanh nhấn mạnh Việt Nam và Hoa Kỳ đang hợp tác phát triển toàn diện, hai bên cùng có lợi, do đó, những chuyến thăm cấp cao như thế này là rất cần thiết. Bộ trưởng tin tưởng chuyến thăm sẽ giúp Đoàn đại biểu cấp cao Quân đội Hợp chủng quốc Hoa Kỳ hiểu hơn về Việt Nam và có những đóng góp cho phát triển quan hệ hợp tác giữa Việt Nam – Hoa Kỳ, trong đó có lĩnh vực quân sự./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác