VOV5 - Nhịp cầu nối Việt Nam với bè bạn 5 châu

(VOV5) - Kể từ thời điểm phát sóng bản tin tiếng Anh và tiếng Pháp đầu tiên vào tháng 9/1945  đến nay Hệ phát thanh Đối ngoại Quốc gia (VOV5) đã sản xuất chương trình phát thanh bằng 12 thứ tiếng: Anh, Pháp, Nhật bản, Nga, Trung Quốc, Đức, Thái Lan, Lào, Campuchia, Indonesia, Tây Ban Nha và tiếng Việt.


VOV5 có nhiều chương trình phong phú đa dạng, đáp ứng nhu cầu thông tin cho bạn bè quốc tế cũng như cộng đồng người Việt Nam ở xa Tổ quốc. Cánh sóng của VOV5 được nối dài trên trang thông tin điện tử  vovworld.vn để phát thanh đối ngoại trở thành cầu nối giữa Việt Nam với bè bạn 5 châu. 

VOV5 - Nhịp cầu nối Việt Nam với bè bạn 5 châu - ảnh 1
Ban Giám đốc và các phóng viên Hệ Phát thanh đối ngoại quốc gia


Chương trình phát thanh dành cho đồng bào Việt Nam ở xa Tổ quốc là 1 trong 12 chương trình phát thanh hàng ngày của Hệ phát thanh Đối ngoại Quốc gia (VOV5). Với nhiều thính giả sống xa Tổ quốc, những thông tin về quê hương đất nước trong chương trình của Hệ VOV5 trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu. Với anh Ngô Tiến Điệp, một Việt Kiều Liên bang Nga, những chương trình dành cho đồng bào ở xa Tổ quốc của VOV5 đã khơi dậy trong anh nỗi nhớ về tuổi thơ, nhớ quê hương Việt Nam. Anh Điệp chia sẻ: "
Đêm hay nghe chương trình dành cho người Việt Nam ở xa Tổ quốc. Lời nói đó, và nhạc hiệu đó lúc tôi còn bé tôi nghe nhưng không hiểu được cảm giác xa Tổ quốc như thế nào. Từ giọng nói của phát thanh viên đã gây ấn tượng rất lớn. Đến khi mình đi xa , mình mới thấy đúng là nhớ đến giọng nói đó".


Không chỉ với những người Việt Nam sống xa Tổ quốc, mà với nhiều thính giả người nước ngoài, VOV5 thực sự  là một kênh thông tin giá trị và chất chứa nhiều cảm xúc. Thính giả người Trung Quốc Triệu Á Đông, người gắn bó với những chương trình phát thanh tiếng Trung Quốc của Hệ VOV5 đã 20 năm, tâm sự: "​Tôi rất thích chương trình của Đài TNVN, vì đó chính là cánh cửa để chúng tôi có thể tiếp cận, hiểu hơn về Việt Nam. Thông qua chương trình của Đài TNVN,chúng tôi có thể nắm bắt kịp thời các thông tin thời sự chính trị quan trọng, hiểu hơn về văn hóa, cuộc sống ngày nay của người Việt Nam, hiểu hơn về các phong tục tập quán giàu bản sắc dân tộc và tiến trình xây dựng nông thôn mới của Việt Nam hiện nay".


Còn ông Jean – Marie Monplot, một thính giá người Pháp chia sẻ: "Đài TNVN có chương trình giao lưu với thính giả rất hay mà nhiều đài khác không có, chương trình phát sóng mỗi tuần một lần và là cầu nối thú vị với chúng tôi. Tôi rất thích nghe bản tin, về các sự kiện ở Việt Nam, Biển Đông, tin tức khu vực, cũng như các chương trình khám phá về địa lý, văn hóa Việt Nam cho phép tôi hiểu biết nhiều hơn về văn hóa châu Á khác biệt với văn hóa châu Âu. Các chương trình đều rất thú vị và hấp dẫn, giúp người nghe dù ở rất xa như chúng tôi cảm nhận được sự phát triển và mở cửa hội nhập của Việt Nam". 



VOV5 - Nhịp cầu nối Việt Nam với bè bạn 5 châu - ảnh 2
Chính thức phát sóng kênh phát thanh tiếng Anh 24/7 vào ngày 1/10/2015


Với nhiệm vụ truyền tải thông tin Đối ngoại cho cộng đồng người Việt Nam ở xa Tổ quốc, Hệ VOV5 luôn lựa chọn và tìm ra hướng đi phù hợp với tâm lý tiếp nhận thông tin cuộc sống đương đại của thính giả. Nhà báo Hoàng Hướng, Trưởng phòng Việt Kiều, cho biết: "
Nhằm giúp cho kiều bào hiểu hơn về tình hình đất nước thì hàng ngày chúng tôi đã lựa chọn những thông tin tiêu biểu nhất, những lĩnh vực mà kiều bào quan tâm. Như  về kinh tế, văn hóa xã hội, chính trị, chính sách thu hút đầu tư nước ngoài cũng như tình hình kiều bào trên thế giới để cập nhật hàng ngày trên chương trình phát thanh dành cho kiều bào Việt Nam ở xa Tổ quốc, để họ cảm nhận được hơi thở cuộc sống ở trong nước cũng như cộng đồng mình ở khắp nơi trên thế giới".


Một trong những thế mạnh lớn của Hệ VOV5 là nội dung thông tin được phát thanh bằng 12 ngôn ngữ, điều đó cũng đồng nghĩa với việc thông tin về Việt nam sẽ lan tỏa rộng hơn, xa hơn. Tuy nhiên để thông tin đến với thính giả là người nước ngoài một cách dễ hiểu đòi hỏi khâu biên dịch phải tỉ mỉ và chính xác. Nhà báo Hồ Hồng Hạnh, phó trưởng phòng Tiếng Anh, tâm sự  việc biên dịch đảm bảo sát nghĩa nhưng gắn gọn, cô đọng, dễ hiểu để người nước ngoài nắm được thông tin mà mình muốn truyền tải. "Chúng tôi nhận được nhiều phản hồi của thính giả. Ví dụ thời điểm vận động viên Hoàng Xuân Vinh nhận huy chương vàng môn bắn súng tại Olimpic thì nhiều thính giả gửi thư về chúc mừng và hỏi về cá nhân vận động viên này và môn bắn súng ở Việt Nam. Ngoài ra thính giả cũng quan tâm tới các vấn đề về văn hóa, giáo dục, lịch sử, làng nghề truyền thống… chúng tôi cố gắng tìm kiếm thông tin để đáp ứng một cách tốt nhất những yêu cầu của thính giả" - chị Hạnh nói.


Trước sự phát triển của thời đại kỹ thuật số, bùng nổ thông tin, Hệ VOV5 luôn là một kênh thông tin hấp dẫn và được nhiều thính giả yêu mến. Ngoài các chương trình phát thanh trên sóng trung  và sóng ngắn dành cho thính giả nước ngoài ở khắp các châu lục, Hệ VOV5 còn có các chương trình phát thanh trên sóng FM dành cho thính giả nước ngoài ở Việt Nam; kênh tiếng Anh FM 24/7 dành cho người nước ngoài sống, làm việc hoặc du lịch ở Việt Nam và người Việt Nam biết tiếng Anh; Trang thông tin điện tử vovworld.vn, nối dài cánh sóng các chương trình phát thanh bằng 12 thứ ngữ trên. Ông Nguyễn Tiến Long, Giám đốc Hệ VOV5 cho biết: "Về nội dung chúng tôi xác định phải đối tượng hóa và đối ngoại hóa cao nhất, xác định đúng cái thính giả cần nghe và đúng những cái họ kỳ vọng muốn tìm hiểu từ phía Việt Nam. Phương thức thể hiện mang phong cách truyền thông hiện đại, phát thanh đồng hành, trực tiếp, tương tác và đặc biệt quan tâm đến việc tương tác qua mạng xã hội. Về phương thức truyền tải, trước đây chúng ta sử dụng sóng ngắn và sóng trung gần đây là sóng FM. Việc internet phát triển mạnh đã giúp thông tin đối ngoại đến với công chúng  một cách thuận lợi".


71 năm và 12 ngôn ngữ là những con số biết nói để khái quát sự phát triển của Hệ VOV5. Phát huy truyền thống, các chương trình của Hệ VOV5 ngày một đổi mới và sáng tạo, để mãi là nhịp cầu nối Việt Nam với bạn bè quốc tế.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác