Liên hoan Văn hóa, Du lịch làng nghề truyền thống Hà Nội 2015

(VOV5)- Lễ khai mạc Liên hoan Văn hóa, Du lịch làng nghề truyền thống Hà Nội 2015 có chủ đề “Tinh hoa truyền thống - Hội nhập và lan tỏa” khai mạc tối 7/10 tại Hà Nội.  

Liên hoan Văn hóa, Du lịch làng nghề truyền thống Hà Nội 2015 - ảnh 1
Lễ rước tổ nghề do các nghệ nhân Làng nghề điêu khắc tạc tượng sơn son thếp vàng bạc truyền thống.

Liên hoan trưng bày 300 gian hàng, đại diện cho các làng nghề truyền thống, các nghệ nhân nổi tiếng của Hà Nội như: gốm sứ, mây tre đan, thêu, dệt, giấy, tranh dân gian, chạm khắc gỗ, đúc đồng. Ngoài ra còn có các gian hàng ẩm thực đặc sắc, đậm nét văn hóa Hà Thành.

 

Nghệ nhân Phùng Anh Trung, cơ sở sản xuất nhạc cụ dân tộc Đào Xá tham gia Liên hoan chia sẻ: “Tôi tạo hồn cho đàn để với Liên hoan làng nghề như đàn Bầu, đán Đáy, đàn Nguyệt. Tôi muốn tham gia Liên hoan lần này để mọi nơi biết đến nhiều nhạc cụ dân tộc, thương hiệu làng Đào Xá. Đàn của Đào Xá sẽ phát triển đưa ra nước ngoài biến đến. Để tiếng nhạc của làng Đào Xá cũng như tiếng nhạc của đất nước Việt Nam vang khắp thế giới.”

 

Liên hoan làng nghề truyền thống 2015 nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa làng nghề truyền thống của Hà Nội và cả nước; đồng thời tăng cường hợp tác phát triển du lịch giữa các doanh nghiệp du lịch Thủ đô với các doanh nghiệp du lịch trong cả nước. Liên hoan diễn ra đến ngày 11/10.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác