Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp đoàn đại biểu Hội nạn nhân chất độc da cam

(VOV5) - Chiều 9/1, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp đoàn đại biểu đại diện Hội nạn nhân chất độc da cam và các doanh nghiệp, doanh nhân tham gia ủng hộ nạn nhân chất độc da cam. 

 

Phó Chủ tịch nước cho biết Hội nạn nhân chất độc da cam chính thức ra đời từ năm 2004, với gần 13 năm hoạt động đã làm tốt nhiệm vụ gắn kết các nạn nhân chất độc da cam, trong thành công đó có sự đóng góp tích cực của các doanh nghiệp, doanh nhân. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị thời gian tới, các doanh nghiệp, doanh nhân tiếp tục cộng tác và tham gia nhiều chương trình xã hội, từ thiện, đóng góp cho sự phát triển kinh tế, an sinh xã hội. Phó Chủ tịch nước tin tưởng với chính sách và quyết tâm của Đảng, Nhà nước, doanh nghiệp sẽ phát triển hơn nữa, góp phần xây dựng đất nước, chung tay chăm lo cho cộng đồng.

Từ năm 1961 - 1971, quân đội Mỹ đã phun, rải khoảng 80 triệu lít chất độc hoá học xuống gần ¼ diện tích miền Nam Việt Nam. Chất độc da cam đã làm cho 4,8 triệu người Việt Nam bị phơi nhiễm, hơn 3 triệu người là nạn nhân.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác