Tái hiện phiên chợ vùng cao phía Bắc

(VOV5) - 30 gian hàng giới thiệu, bày bán sản vật địa phương, ẩm thực các dân tộc; Giới thiệu trò chơi các dân tộc.



Tái hiện phiên chợ vùng cao phía Bắc - ảnh 1
Giới thiệu đặc sản ẩm thực truyền thống dân tộc


 
Từ ngày 29/4 đến 3/5, tại Làng Văn hóa- Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động phong phú, giới thiệu văn hóa truyền thống đặc sắc của cộng đồng các dân tộc Việt Nam Mông, Tày, Nùng, Mường, Thái, Dao tới người dân và du khách như: Hội chọi dê của đồng bào dân tộc Mông, tỉnh Hà Giang; phiên chợ vùng cao phía Bắc, với khoảng 30 gian hàng giới thiệu, bày bán sản vật địa phương, ẩm thực các dân tộc; Giới thiệu trò chơi các dân tộc như: đánh đu, đánh yến, ném còn, đẩy gậy...; biểu diễn dân ca, dân vũ, giao lưu văn hóa các dân tộc... Tham dự các hoạt động tại đây, ông Đặng Xuân Hưng, ở Bắc Ninh cho biết: Tôi rất vui khi đến đây, cảm giác như được trở về cội nguồn dân tộc. Không khí rất vui vẻ, mọi người háo hức xem chọi dê, được khám phá các nét văn hóa độc đáo của các dân tộc, vùng miền Việt Nam. Nét mặt của các cô gái, chàng trai, giọng hát rất hay, tiếng sáo rất là du dương, chúng tôi rất là thích.

Ban Quản lý Làng Văn hóa, Du lịch các dân tộc Việt Nam phối hợp với Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Đại học Văn hóa Hà Nội tổ chức triển lãm “Sắc màu các dân tộc Việt Nam”, giới thiệu hơn 60 bức ảnh phán ánh đời sống, sinh hoạt, phong tục tập quán và vẻ đẹp của rừng núi vùng Tây Bắc, Tây Nguyên.

 



Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác