Triển khai Chương trình phối hợp tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu

(VOV5) - Hội nghị nhằm góp phần tuyên truyền chủ trương, chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường; nâng cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức chính trị, xã hội trong việc kiểm tra, giám sát, phản biện các hoạt động về môi trường.


Triển khai Chương trình phối hợp tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu - ảnh 1
Ông Lê Mậu Nhiệm, Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học, phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: TTXVN)


Ngày 29/9, tại thành phố Đồng Hới (Quảng Bình), Ban Chủ nhiệm chương trình “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường” (Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) phối hợp với Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) triển khai Chương trình phối hợp tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, cho 6 tỉnh khu vực Bắc Trung bộ gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Tại hội nghị, các đại biểu đã được trang bị kiến thức và kỹ năng cơ bản như: Pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường ở Việt Nam; vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội trong lĩnh vực bảo vệ môi trường...


Hội nghị này nhằm góp phần tuyên truyền chủ trương, chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường; nâng cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức chính trị, xã hội trong việc kiểm tra, giám sát, phản biện các hoạt động về môi trường; đồng thời tăng cường năng lực nhận biết, xử lý thông tin và kỹ năng tự ứng cứu cho cộng đồng dân cư trước những rủi ro về môi trường.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác