Việt Nam đoạt 4 huy chương tại Olympic Hóa học quốc tế 2015

(VOV5) -  Thí sinh đạt huy chương vàng là em Đinh Tuấn Hoàng, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội – Amsterdam, thành phố Hà Nội.

Đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic Hóa học quốc tế năm 2015 có 4 học sinh và cả 4 em đều đạt huy chương, gồm: 01 Huy chương vàng, 02 Huy chương bạc và 01 Huy chương đồng.

Việt Nam đoạt 4 huy chương tại Olympic Hóa học quốc tế 2015 - ảnh 1
Đoàn học sinh đoạt giải về tới VN - Ảnh: Bộ GDĐT cung cấp


Thí sinh đạt huy chương vàng là em Đinh Tuấn Hoàng, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội – Amsterdam, thành phố Hà Nội. Hai học sinh đạt huy chương bạc là em Phạm Thái Hà, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội – Amsterdam, thành phố Hà Nội, em Trần Đình Hiếu học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông  chuyên Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Học sinh đạt huy chương đồng là em Nguyễn Thuý Hằng, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ.

Với thành tích này, Đoàn Việt Nam đứng thứ 8, sau các đoàn Trung Quốc, Nga, Nhật Bản, Đức, Ấn Độ, Rumani, Đài Loan; đồng hạng với các nước Mỹ, Singapore, tại kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế năm 2015.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác