Du lịch trải nghiệm với nghề thợ mỏ

(VOV5) - Tỉnh Quảng Ninh không chỉ nổi tiếng có nhiều thắng cảnh đẹp như Di sản thiên nhiên thế giới  Vịnh Hạ Long, Khu di tích danh thắng Yên Tử mà còn đang sở hữu hàng chục mỏ than lớn nhỏ có lịch sử từ những năm cuối thế kỷ 19. Đây là một tiềm năng to lớn của ngành Du lịch Quảng Ninh. Hiện ngành du lịch tỉnh Quảng Ninh triển khai xây dựng và giới thiệu với du khách chương trình du lịch trải nghiệm với nghề thợ mỏ. 


Du lịch trải nghiệm với nghề thợ mỏ - ảnh 1
Du khách tham quan hệ thống tháp giếng và trang thiết bị cột giếng phụ tại mỏ Hà Lầm. Ảnh: Báo Quảng Ninh


Nghe âm thanh bài viết tại đây:

Trải nghiệm nghề mỏ không dành cho những người sợ bụi bẩn, sợ độ cao.  Những người lần đầu tiên trải nghiệm  nghề “khai thác than” sẽ không khỏi trầm trồ và ngạc nhiên trước cảnh tượng ngoạn mục của những moong than khổng lồ. Tham gia vào hành trình khám phá mỏ than, du khách phải thực hiện nghiêm ngặt những nguyên tắc an toàn riêng của nghề mỏ như mặc đồ bảo hiểm, đeo khẩu trang, đi xe chuyên dụng của ngành than…Nhưng bù lại, họ sẽ được tận hưởng và chiêm ngưỡng những cảnh tượng khó quên. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc công ty du lịch Đất Mỏ, Quảng Ninh, cho biết: "Khi du khách lên tham quan mỏ than thì được ngắm vịnh Bái Tử Long từ trên cao. Đó là một góc ngắm đẹp, cho khách những trải nghiệm, cảm xúc mới. Có thể mọi người đã thấy hình ảnh những moong than, những chiếc xe khổng lồ  trên các phương tiện thông tin đại chúng nhưng lần đầu tiên được đứng trên moong than ngắm nhìn cảnh quan".

Đứng trên khai trường của mỏ than Đèo Nai, thành phổ Cẩm Phả, nhìn xuống, khai trường như một bức tranh phong cảnh hùng vĩ với nhiều mảng màu hoà trộn vào nhau. Trong bức tranh đó, những người thợ đang thực hiện một công đoạn nhỏ trong quá trình khai thác than. Ông Nguyễn Anh Tuấn cho biết: "Thành phố Cẩm Phả có hai hình thức khai thác than. Một là hình thức khai thác lộ thiên, một là khai thác than hầm lò. Khai thác than lộ thiên là bóc hết các lớp đất đá để lấy than. Còn hình thức khai thác than hầm lò phải đào sâu thành đường lò chính từ đó đào thêm các đường lò chợ đi quanh vỉa than. Hiện nay công nghệ khai thác than của Cẩm Phả đã đưa người công nhận xuống những giếng đứng sâu 300m so mặt nước biển".


Du lịch trải nghiệm với nghề thợ mỏ - ảnh 2
Đoàn khảo sát tham quan một giờ học thực hành của học sinh Khoa khai thác mỏ hầm lò, Phân hiệu đào tạo tại TP Cẩm Phả, Trường Cao đẳng nghề Than – Khoáng sản Việt Nam.

Bức tranh khai trường được tô được điểm thêm màu vàng của đoàn xe nối đuôi nhau đưa than từ các vỉa ra ngoài mỏ. Mà chỉ có ở các khai trường than mới có những chiếc  siêu xe trọng tải hàng vạn tấn màu vàng khổng lồ, lầm lũi chở đầy than di chuyển trên những con đường gồ ghề đem than về bến. Ông Trần Văn Tuyến, gắn bó với nghề lái xe ở mỏ Đèo Nai 20 năm, cho biết có chiếc xe trọng tải tới 96 tấn đòi hỏi người có kinh nghiệm lâu năm điều khiển: "Nghề mỏ có nhiều thiên biến vạn hóa, quan trọng vào làm thì phải yêu nghề thí mới gắn bó với mỏ được. Ở mỏ có nhiều loại xe nhưng quan trọng khi vận hành những loại xe này nếu không tâm huyết thì không giữ được độ bền. Đặc điểm của xe này khỏe, chạy tiết kiệm được nhiên liệu. Khi được mọi người yêu thích quý mến nghĩ đến thì chúng tôi hoàn toàn nhất trí với mỏ để hợp tác với các đơn vị du lịch tổ chức cho mọi người đến tham quan, hiểu thêm về ngành mỏ".

Hầu hết các công ty than của Tập đoàn Than Khoáng sản Việt nam đều có nhà truyền thống làm nơi lưu giữ những hiện vật gắn với mỗi quá trình xây dựng và phát triển công ty mình. Thăm Nhà truyền thống ở các đơn vị như Than Hà Lầm, than Hà Tu, than Đèo Nai, được xem những bức ảnh về thợ mỏ khai thác than hầm lò, dưới lòng moong sâu, trạm điện,… Đặc biệt là hình ảnh lao động cực nhọc, vất vả và cuộc sống của phu mỏ dưới sự đô hộ của các chủ mỏ người Pháp từ những năm đầu của thế kỷ 20. Bà Từ Thị Mỹ Hạnh, giám đốc công ty TNHH du lịch và PTTM Á Châu, chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên tôi được đến mỏ than Đèo Nai ở Cẩm Phả. Trải nghiệm thấy độc đáo và lạ. Ấn tượng ban đầu đến thấy hùng vĩ và quy mô vô cùng lớn, cảnh sắc rất đẹp. Khi đến mỏ than thấy những moong than, thấy lò than âm sâu 150m so với mực nước biển, thấy được những siêu xe rất lớn, riêng bánh xe đã cao 2,7m mà ở ngoài bình thường không thấy. Đến đây thấy được một quy trình khai thác than từ khi nổ mìn cho đến việc lọc than, vận chuyển ra sao cũng hiểu được công việc của người thợ mỏ".

Trải nghiệm nghề khai thác mỏ là một tour độc đáo riêng có ở Quảng Ninh, hấp dẫn du khách.

Phản hồi

Các tin/bài khác