Nơi phát tích, dựng nghiệp của Vương triều Trần

 (VOV5) -  Khu di tích các vua Trần ở làng Tam Đường là nơi chứa đựng những dấu ấn lịch sử gắn chặt với triều đại nhà Trần, với các vua Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông và những vị tướng tài kiệt xuất như Trần Thủ Độ, Trần Hưng Đạo, Trần Quang Khải…


Làng Tam Đường, thuộc xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, là vùng đất thiêng, là nơi phát nghiệp của Vương triều Trần (1226-1400) và cũng là nơi yên nghỉ của các vị vua đầu triều Trần. Hàng năm, du khách thập phương về với Hưng Hà, thăm Khu Di tích đền thờ, lăng mộ  các vua Trần ở làng Tam Đường để thắp nén hương tưởng nhớ đến công lao, sự đóng góp của nhà Trần đối với đất nước và dân tộc Việt Nam.


Nơi phát tích, dựng nghiệp của Vương triều Trần - ảnh 1
Tam Đường hiện đang lưu giữ ba ngôi mộ lớn của ba vị vua đầu triều Trần là Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông và Trần Nhân Tông. Ảnh: thaibinhtourism.com.vn


Nghe âm thanh bài viết tại đây:



Làng Tam Đường, trước kia còn có tên gọi là Thái Đường, nằm ở trung tâm xã Đức Tiến. Khu di tích các vua Trần ở làng Tam Đường là nơi chứa đựng những dấu ấn lịch sử gắn chặt với triều đại nhà Trần, với các vua Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông và những vị tướng tài kiệt xuất như Trần Thủ Độ, Trần Hưng Đạo, Trần Quang Khải… Ông Nguyễn Văn Bốn, Phó trưởng ban quản lý di tích Đền Trần, cho biết: “Nước thì có quốc tổ còn một tỉnh thì có vùng đất thiêng. Thái Bình và Hưng Hà coi Tam Đường là vùng đất thiêng của tỉnh. Dân các nơi về đây rất đông. Đến đây, người dân hiểu thêm rằng tại địa phương mình đã có một vùng đất thiêng, có phần mộ các vua Trần, các công chúa, hoàng hậu... Người dân thường xuyên tổ chức các đợt đi dâng hương tưởng niệm ở đây”.

Trên diện tích khoảng 5000 m2, đền thờ các vua Trần và đền thờ Đức thánh Trần Hưng Đạo được xây dựng công phu, uy nghi bề thế, tọa lạc giữa trung tâm xã Tiến Đức. Ông Bốn cho hay: “Cụm di tích này có mấy khu vực chính là Khu đền thờ các vua Trần, khu đền Mẫu nhà Trần, bên tay trái là khu đền thờ đức Thánh Trần là Trần Hưng Đạo. Ngoài là sân lễ hội. Phía ngoài nữa là khu mộ của nhà Trần. Hiện còn 3 ngôi mộ của 3 Hoàng đế đầu triều Trần nhà Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông và Trần Nhân Tông”.

Ở làng Tam Đường ngày nay vẫn còn lại 3 ngôi mộ khổng lồ của 3 vị hoàng đế, mà dân ở đây gọi là phần Bụt, phần Trung và phần Đa. Đây là ba gò đống duy nhất nổi lên cao tầm 5-6m của toàn bộ miền đồng bằng tỉnh Thái Bình. Theo các nhà khoa học thì cấu trúc mộ các vua Trần ở Tam Đường, đặc biệt là ngôi mộ Phần Bụt, mặc dù xén nhiều lần nhưng quy mô còn lại đến nay vẫn còn gần 400 m2. Đặc biệt là ở dưới ngôi mộ này vẫn còn có những viên gạch thời Trần được trang trí rất đẹp. Với người dân địa phương, và du khách thập phương, khu di tích đền Trần là một nơi linh thiêng, có giá trị tâm linh. Lễ hội Đền Trần ở làng Tam Đường, tỉnh Thái Bình, được tổ chức vào tháng Giêng hàng năm. Nhân dân cả nước tụ hội về đây hoà mình vào phần hội với các trò vui như: Rước kiệu, thi cỗ cá, đấu võ, thi thả diều, thi phao đất, thi vật cầu, thi cỗ cá. Rồi ngày rằm, mùng một hàng tháng, người dân ở làng Tam Đường đều dâng hương lên Đền. Bà Trần Thị Thắm, người dân làng Tam Đường, cho biết: “Cứ đến tối mùng một và ngày rằm thì ở đây như hội. Ban ngày dân làng đi làm nên tối về mới ra đền thắp hương. Các thầy về lễ cho dân, kêu cầu cho từng gia đình một. Nhà nào cũng có quyển sổ ở đây. Dân ở đây mừng lắm, nhất là các cụ già, những ngày giỗ, mặc quần dài áo xếp ra tế lễ, phấn khởi lắm”.

Gần 8 thế kỷ đã qua, lăng mộ và đền thờ các vị vua Trần vẫn được người dân Thái Bình hương khói, gìn giữ. Vào các dịp lễ hội, hàng vạn du khách khắp nơi về đây tụ hội, dâng hương tưởng nhớ đến công lao, sự đóng góp của nhà Trần. Nhiều du khách đến tham quan còn ủng hộ kinh phí, chung tay, góp sức cùng nhân dân địa phương tu sửa và gìn giữ khu di tích xứng tầm là nơi dựng nghiệp của nhà Trần.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác