Đảm bảo tính dân chủ, công bằng khi lựa chọn ứng cử viên

(VOV5) - Hiện nay, tại các địa phương trong cả nước đang tiến hành triển khai công tác bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021. Vậy công tác này diễn ra như thế nào, làm sao để đảm bảo tính dân chủ, công bằng khi tiến hành lựa chọn ứng cử viên vào cơ quan lập pháp của Nhà nước và địa phương? Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn ông Phạm Văn Mợi, Chủ tịch Mặt trận tổ quốc Thành phố Hải Phòng.


 Đảm bảo tính dân chủ, công bằng khi lựa chọn ứng cử viên - ảnh 1
ông Phạm Văn Mợi, Chủ tịch Mặt trận tổ quốc Thành phố Hải Phòng


Nghe âm thanh phỏng vấn tại đây:

Phóng viên (PV): Thưa ông, Mặt trận tổ quốc thành phố tham gia những công việc gì trong công tác bầu cử quốc hội và hội đồng nhân dân thành phố thời gian qua? 

Ông Phạm Văn Mợi: Chức năng, nhiệm vụ của mặt trận là phải tổ chức tốt các hội nghị hiệp thương và tổ chức tốt các bước quy trình để giới thiệu cử tri nơi công tác và nơi cư trú của người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2016-2020, rồi tổ chức vận động bầu cử, tổ chức giám sát theo quy định của pháp luật. Chính vì vậy mà Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố rất chủ động trong việc này. 

Cho đến thời điểm này, Mặt trận tổ quốc Việt Nam Thành phố đã tổ chức được hai hội nghị hiệp thương đảm bảo đúng quy định của pháp luật, dân chủ, công khai thảo luận. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ hai, Hải phòng được phân bổ 9 đại biểu quốc hội, trong đó có 4 đại biểu trung ương và 5 đại biểu người địa phương. 

Hiệp thương sơ bộ đối với đại biểu địa phương thì chúng tôi đã giới thiệu được 14 vị, cùng với đại biểu trung ương nữa là 18, trong đó có 2 vị tự ứng cử. Còn đối với đại biểu hội đồng nhân dân, kỳ này, theo quy định của luật, chúng tôi được 69 đại biểu. Hiện nay đã giới thiệu trong danh sách được 117đại biểu, trong đó có 1 vị tự ứng cử. Chúng tôi tiếp tục hướng dẫn các đơn vị mặt trận tổ quốc các cấp lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố. 

Kỳ này, chúng tôi thấy hội nghị hiệp thương diễn ra sôi nổi, ý kiến phát biểu của các thành viên đánh giá rất cao công tác của Mặt trận. Đòi hỏi của các tổ chức thành viên là làm sao phải giới thiệu được người xứng đáng, đại diện cho tiếng nói của người dân, mang tiếng nói của người dân đến với Hội đồng cũng như Quốc hội. 

PV: Người dân rất quan tâm đến việc tạo sự công bằng giữa ứng cử viên được giới thiệu với ứng cử viên tự ứng cử. Công việc này được thực hiện như thế nào ở Hải Phòng? 

Ông Phạm Văn Mợi: Ở Hải phòng, người tự ứng cử không nhiều, quốc hội có 2 và hội đồng nhân dân có 1 vị. Đối với Mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên, việc tự ứng cử hiện nay hết sức quan trọng và rất được tôn trọng theo đúng quy định của luật. Danh sách sơ bộ đối với các vị ứng cử Hội đồng nhân dân và quốc hội đều bảo đảm tiêu chuẩn, ví dụ như trình độ, quá trình công tác, năng lực. Tất nhiên, đến hội nghị hiệp thương lần thứ 3 và lập danh sách chính thức thì các cơ quan theo quy định của luật phải tiếp tục thẩm tra liên quan đến những vấn đề khác như sức khỏe chẳng hạn. Là đại biểu quốc hội hàng năm hai kỳ họp liên tục, nếu không đủ sức khỏe thì không thể tham dự được. 

PV: Thưa ông, thành phố Hải phòng ngoài khu vực nội địa còn có các huyện đảo, công tác chuẩn bị cho bầu cử ở khu vực này được triển khai như thế nào để kịp tiến độ và theo đúng quy định của luật?

Ông Phạm Văn Mợi: Thành phố Hải Phòng được thí điểm không tổ chức hội đồng nhân dân cấp quận, huyện, phường.  Cho nên việc chỉ đạo bầu cử tiến hành từ Hội đồng nhân dân thành phố đối với quận, huyện và phường. Từ nhận thức như thế nên thành phố làm rất sớm đối với công tác chuẩn bị bầu cử. Chúng tôi không chỉ chuẩn bị tốt ở cấp thành phố và quốc hội, còn chỉ đạo rất quyết liệt đối với các cấp quận, huyện, xã, phường. Đối với các huyện đảo, thường thì đảo Bạch Long Vĩ sẽ bầu cử trước một ngày, bởi vì đấy là huyện đảo xa. Thành phố cũng đã thành lập 14 đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị ở tất cả các quận huyện, đến tận cấp xã phường để công tác bầu cử diễn ra đứng luật định, bảo đảm dân chủ, khách quan và đảm bảo chất lượng cho cuộc bầu cử này thành công.

PV: Trong điều kiện Thành phố Cảng có rất nhiều dịch vụ và người dân tham gia làm việc trên biển, làm thế nào để tập trung được cử tri để cuộc bầu cử diễn ra tốt nhất?

Ông Phạm Văn Mợi: Chúng tôi có rất nhiều kinh nghiệm về việc này. Khi ngày diễn ra bầu cử thì Ủy ban chỉ đạo Thành phố chỉ đạo cấp ủy, chính quyền và Ủy ban bầu cử các cấp làm sao huy động được nhiều nhất số lượng cử tri, đặc biệt là đối với cử tri hay đi công tác, hoặc là những khu vực có đi làm ăn xa, khu vực có nhiều ngư dân thì có chỉ đạo rất riêng, rất đặc biệt từ tổ bầu cử đến nơi bỏ phiếu để làm sao có được số lượng cử tri đi bỏ phiếu trong ngày bầu cử đông nhất.

PV: Xin cảm ơn ông.   

Phản hồi

Các tin/bài khác