Chung tay lo Tết cho người nghèo

(VOV5)- Tuy kinh tế khó khăn nhưng việc chăm lo Tết cho người nghèo vẫn được cả xã hội quan tâm. Những ngày này, hàng trăm chuyến hàng của các cơ quan, đoàn thể từ miền xuôi lên miền ngược, từ thành thị về nông thôn hỗ trợ nhu cầu đón Tết của đồng bào. Hàng triệu xuất quà Tết đã được chuyển đến tận tay hộ nghèo. Trong bối cảnh tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo và tái nghèo còn cao, việc chăm lo Tết cho người nghèo trở thành hoạt động cần thiết, đầy tính nhân văn.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Chăm lo cho người nghèo, đối tượng chính sách trong dịp Tết Nguyên đán không còn là công việc của các cấp chính quyền mà từ lâu, công việc này đã nhận được sự quan tâm của toàn xã hội.


Sự chuẩn bị chu đáo của các cấp, các ngành

Việc chăm lo Tết cho người nghèo hàng năm nhận được sự quan tâm của các cấp. Một tháng trước Tết nguyên đán, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã ký quyết định về việc tặng quà của Chủ tịch nước cho các đối tượng có công với cách mạng. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cũng quyết định hỗ trợ hơn 12 nghìn tấn gạo cho người dân 12 tỉnh trong dịp này.

Bộ trưởng Bộ lao động, thương binh và xã hội Phạm Thị Hải Chuyền cho biết: Các đối tượng nghèo thì chính sách trực tiếp của Đảng và Nhà nước đã hỗ trợ trong năm. Còn dịp Tết, các địa phương rà soát, nắm đối tượng để trên cơ sở đó sử dụng ngân sách địa phương cũng như huy động các nguồn lực khác để hỗ trợ người nghèo. Chúng tôi chỉ đạo các địa phương rà soát, nắm đối tượng khó khăn để tất cả người dân không người nào là không được ăn Tết và đề nghị các địa phương quan tâm người lao động ở những doanh nghiệp phá sản.” 

Ở địa phương, các cấp ủy  Ðảng, chính quyền, các cơ quan, bộ, ban, ngành, các tỉnh, thành phố đã sớm bố trí kinh phí phù hợp chuẩn bị lo Tết cho người nghèo. Theo thống kê, ngoài 350 tỷ đồng chi từ ngân sách Nhà nước, các địa phương đã huy động được hơn 500 tỷ đồng để tặng quà cho hơn 2,5 triệu đối tượng người có công. UBND tỉnh Quảng Bình trích ngân sách 1 tỷ đồng hỗ trợ 5 ngàn hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn đón tết; phân bổ 3400 tấn gạo của Chính phủ về tận gia đình các hộ nghèo trước Tết. Tỉnh Khánh Hòa dùng ngân sách địa phương mua hơn 500 tấn gạo cấp phát cho các gia đình gặp khó khăn, hỗ trợ mỗi hộ nghèo 250 ngàn đồng. Tại Quảng Trị, ngoài ngân sách địa phương, tỉnh đã vận động các tổ chức, đoàn thể và doanh nghiệp hơn 5 tỷ đồng để tặng quà Tết cho đối tượng chính sách, gia đình có công và cán bộ lão thành cách mạng. Ông Phan Thành Chung, Chủ tịch UBND xã Hải An, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, cho biết: Đảng ủy, UBND xã cũng như ban ngành đoàn thể rất quan tâm đến chính sách an sinh xã hội. Chúng tôi đã hỗ trợ cho các hộ khó khăn tổng cộng trên 60 triệu đồng. Hộ thấp nhất 200 ngàn đồng, hộ cao nhất 500 ngàn đồng. Đặc biệt chúng tôi cũng trích từ Quỹ tình nghĩa đi thăm các đối tượng gia đình chính sách, gia đình nghèo, khó khăn để có cái tết vui hơn.

          
Sự tham gia tích cực của đoàn thể, doanh nghiệp, tổ chức xã hội

Đồng hành cùng Chính phủ, nhiều đoàn thể, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội triển khai các chương trình từ thiện nhằm giúp người nghèo đón Tết.

Trước Tết Nguyên đán nửa tháng, các đoàn công tác của Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam đã trao tặng 1 triệu suất quà Tết cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Ông Đoàn Văn Thái, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam, cho biết: Với sự đóng góp của Trung ương hội chữ thập đỏ Việt Nam, khoảng 1/3 đến một nửa số hộ gia đình nghèo ở Việt Nam nhận được sự trợ giúp. Cùng với TW Hội chữ thập đỏ Việt Nam, các cấp Hội đã đồng loạt tổ chức nhiều đoàn trao tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

Chung tay lo Tết cho người nghèo - ảnh 1
Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam tổ chức Ngày hội “2.000 bánh chưng xanh - Đồng hành cùng người nghèo vui xuân Qúy Tỵ - Ảnh: Báo Quảng Nam

Câu lạc bộ Thiện Nguyện “Nụ cười trái tim” thành phố Hồ Chí Minh về một số xã miền núi của tỉnh Phú Yên tặng quần áo, sách vở, bánh kẹo cho trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Chị Trần Thị Uyên Phượng, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thiện nguyện “Nụ cười trái tim” thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ: Năm nay chúng tôi rất vui khi có thể đến được với các xã của tỉnh Phú Yên để hỗ trợ. Chúng tôi  có những phần quà, học bổng dành cho các em nhỏ ở đây

Trong khi đó, thực hiện chủ trương giúp đỡ công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, Tổng công ty Vận tải Hà Nội thực hiện chương trình “Tấm vé nghĩa tình” “Xe đưa công nhân về quê Tết Giáp Ngọ”. Ông Nguyễn Hoàng Trung, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Vận tải Hà Nội, cho biết: Trong chương trình này, chúng tôi có 74 xe vận chuyển, trong đó chúng tôi hỗ trợ ủng hộ 11 xe. Chúng tôi cũng đưa các công nhận tại các khu công nghiệp thuộc thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương từ phía Nam về các tỉnh phía Bắc và bố trí gần 50 xe. Ngoài ra chúng tôi có phối hợp với các trường Đại học đưa sinh viên về quê ăn tết.”

           
Mở rộng diện đối tượng được hỗ trợ
Trong dịp Tết, ngoài các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nạn nhân chất độc da cam/dioxin, công nhân nghèo tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, thì nhiều người dân ở các tỉnh vừa bị thiên tai, bão lũ cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt của các đoàn thể. Bộ trưởng Bộ lao động, thương binh và xã hội Phạm Thị Hải Chuyền  cho biết: “Riêng những hộ không may bị ảnh hưởng gặp rủi ro do thiên tai, trong dịp Tết, Bộ Lao động, thương binh và xã hội đề xuất với Chính phủ hỗ trợ 55 nghìn tấn gạo. Đây là hỗ trợ đột xuất cho các đối tượng này và yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát những đối tượng này trong dịp Tết còn khó khăn để tiếp tục đề nghị hỗ trợ ngay. Cũng giống như năm 2013, chúng tôi đã đề xuất hỗ trợ kịp thời về gạo để mọi người dân có gạo ăn Tết.”

Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo và tái nghèo ở Việt Nam vẫn còn cao, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, nông thôn, miền núi. Sự quan tâm của Ðảng, Nhà nước, Chính phủ, sự chia sẻ kịp thời của cộng đồng đã giúp mọi người nghèo, hộ nghèo cùng đón xuân Giáp Ngọ đầm ấm, vui tươi./.

Phản hồi

Các tin/bài khác