Mỹ tiến gần tới cuộc chiến tại Syria

(VOV5)- Ngày 4/9, Ủy ban đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ đã thông qua nghị quyết cho phép Tổng thống Barack Obama sử dụng vũ lực chống lại Syria. Động thái này mở đường để đưa nghị quyết ra bỏ phiếu trước Thượng viện và Hạ viện vào đầu tuần tới, khâu cuối cùng trong thủ tục xin ý kiến Quốc hội để tham chiến tại Syria của Tống thống Barak Obama. Diễn biến trên cùng với việc điều động quân đội trong những ngày qua cho thấy thời điểm Mỹ khai hoả cuộc tấn công Syria đang đến rất gần.

Lý do mà Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ thông qua nghị quyết cho phép chính quyền của Tổng thống Barack Obama sử dụng vũ lực chống Syria là chính phủ nước này sử dụng vũ khí hóa học chống lại dân thường. Tuy nhiên nghị quyết này không cho phép sử dụng lực lượng trên bộ và nói rõ hành động quân sự chỉ nhằm mục đích răn đe, ngăn không cho Syria thực hiện thêm các cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học. Theo nghị quyết, Tổng thống Barak Obama có quyền ra lệnh một cuộc tấn công có giới hạn nhắm vào các mục tiêu quân sự của Syria trong 60 ngày và có quyền gia hạn thêm 30 ngày với một số điều kiện.

Trong nỗ lực thuyết phục Hạ viện, Ngoại trưởng John Kerry, Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel tiếp tục điều trần tại Ủy ban đối ngoại Hạ viện Mỹ. Trước đó, Tổng thống Barak Obama đã nhận được sự ủng hộ của hai nghị sỹ hàng đầu của Đảng Cộng hòa, Chủ tịch Hạ viện John Boehner và Hạ nghị sỹ Eric Cantor khi 2 ông này lên tiếng ủng hộ một hành động quân sự mà Nhà Trắng đang ra sức vận động. Ông Boehner cũng hối thúc các đồng nghiệp, trong cuộc bỏ phiếu vào tuần tới, hãy bỏ phiếu ủng hộ chủ trương sử dụng vũ lực của Nhà Trắng chống Syria.

Trong khi đó, tàu sân bay hạt nhân USS Nimitz cùng nhóm tàu tấn công của Mỹ đang hướng tới Biển Đỏ để hỗ trợ cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Syria. Trước đó, Hải quân Mỹ đã triển khai tàu vận tải đổ bộ USS San Antonio có khả năng chở trực thăng và hàng trăm lính thủy đánh bộ tại khu vực Đông Địa Trung Hải, khu vực vốn đã có sự hiện diện của 5 tàu khu trục trang bị tên lửa hành trình đều sẵn sàng khai hoả khi Tổng thống Barak Obama phát lệnh.


Mỹ tiến gần tới cuộc chiến tại Syria - ảnh 1
Tàu chiến USS San Antonio mang theo lính thủy đánh bộ. - Ảnh: báo Dân Trí

Diễn biến khả quan như vậy nhưng không có nghĩa chính quyền của Tổng thống Barak Obama sẽ dễ dàng giành được sự đồng thuận của cả Thượng viện và Hạ viện trong cuộc bỏ phiếu vào ngày 9/9 tới để triển khai đánh Syria. Trong hai viện Quốc hội Mỹ, Thượng viện được xem là cửa ải dễ dàng hơn vì do các nghị sĩ Đảng Dân chủ của Tổng thống Obama điều hành. Trong khi đó, Hạ viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát, vốn tập hợp nhiều nghị sĩ bảo thủ từng phong tỏa các quyết sách của ông Obama trên nhiều lĩnh vực, có khả năng sẽ tiếp tục cản trở kế hoạch can thiệp quân sự của Tổng thống, bất chấp việc lãnh đạo Hạ viện ủng hộ ông Barak Obama. Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Bob Corker nhận định đây là thời điểm khó khăn với Tổng thống để kêu gọi sự hỗ trợ đầy đủ từ Quốc hội.


Mỹ tiến gần tới cuộc chiến tại Syria - ảnh 2
Tàu sân bay USS Nimitz. Ảnh: Navydads

Về phía công luận Mỹ, các cuộc thăm dò dư luận đều cho thấy đa số người Mỹ không ủng hộ tấn công Syria và không tin tưởng vào kết quả cuộc chiến. Kết quả thăm dò mới nhất công bố ngày 3/9 của Reuters/Ipsos cho biết có 56% những người được hỏi ý kiến nói rằng Washington D.C không nên can thiệp vào cuộc khủng hoảng Syria, so với chỉ có 19% ủng hộ. Song song với đó, các cuộc biểu tình phản chiến đã nổ ra khắp nước Mỹ.

Trên bình diện quốc tế, chính quyền của Tổng thống Barak Obama cũng gặp khó khăn nhất định. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon khẳng định Hiến chương của tổ chức cho phép có hành động quân sự chỉ nhằm mục đích tự vệ hoặc với sự đồng ý của Hội đồng Bảo an. Việc Mỹ tấn công Syria có thể tạo thêm bất ổn. Trong khi đó, người đứng đầu nước Nga, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh nếu Mỹ, phương Tây có chứng cứ buộc tội chính phủ Syria thì cần phải đưa ra Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Việc Mỹ tấn công quân sự không có sự đồng ý của Liên hợp quốc là một cuộc xâm lược. Người đứng đầu nước Nga cũng không loại trừ khả năng Moscow sẽ nối lại việc chuyển giao hệ thống tên lửa phòng không hiện đại S-300 cho Syria. Cùng với tuyên bố trên, Bộ Quốc phòng Nga quyết định gia tăng số lượng các tàu chiến trinh sát tại biển Địa Trung Hải. 

Xem ra, thời điểm khai hoả cuộc chiến tại Syria đang đến rất gần. Nếu điều này xảy ra sẽ khiến thêm nhiều dân thường thiệt mạng, điều này không biện minh đầy đủ cho cái cớ mà chính quyền Tổng thống Barak Obama viện vào để tấn công Syria./.

Phản hồi

Các tin/bài khác