Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch tiếp Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc

(VOV5) - Đối thoại Chính sách Quốc phòng sẽ góp phần tăng cường, củng cố mối quan hệ hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau giữa Quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam-Hàn Quốc.


Sáng 28/12, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp ông Hoang In-Mu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nhân dịp sang thăm Việt Nam và dự Đối thoại Chính sách Quốc phòng cấp Thứ trưởng Việt Nam - Hàn Quốc lần thứ 5.


Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch tiếp Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc  - ảnh 1
Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp ông Hoang In-Mu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc. Ảnh:baomoi.com



Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch cho rằng Đối thoại Chính sách Quốc phòng sẽ góp phần tăng cường, củng cố mối quan hệ hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau giữa Quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam-Hàn Quốc; đồng thời chúc chuyến thăm, làm việc của đoàn thu được kết quả tốt đẹp.

 

Về phần mình, ông Hoang In-Mu thông báo với Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch về kết quả hội nghị Đối thoại Chính sách Quốc phòng của đoàn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc với đoàn Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam làm trưởng đoàn. Ông Hoang In-Mu mong muốn trong thời gian tới Quân đội hai nước sẽ có nhiều hoạt động hợp tác thiết thực, hiệu quả, phù hợp với lợi ích của Quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam-Hàn Quốc.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác