Chủ tịch nước Trần Đại Quang dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh

(VOV5) - Chủ tịch nước Trần Đại Quang sáng 10/4 đến thăm và dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đá Chông (K9), huyện Ba Vì, ngoại thành Hà Nội.


Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đá Chông - K9 là một địa danh lịch sử văn hóa cách mạng.

Năm 1957, Chủ tịch Hồ Chí Minh lên thăm, xem xét địa bàn khu Đá Chông và quyết định chọn nơi đây để xây dựng làm căn cứ của Trung ương. Từ 1960 - 1969, Đá Chông - K9 đã trở thành căn cứ địa, nơi làm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhiều vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước hoặc tiếp khách quốc tế. Từ năm 1969 đến năm 1975, trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ cứu nước, K9 là địa điểm giữ gìn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh - ảnh 1
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tới thăm, dâng hương tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh


Nói chuyện với cán bộ, công nhân viên, chiến sỹ đang làm việc tại đây, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng đã có nhiều cố gắng trong việc gìn giữ, bảo vệ di tích đặc biệt có ý nghĩa này. Chủ tịch nước Trần Đại Quang mong rằng thời gian tới, nơi đây sẽ mở cửa rộng rãi để đồng bào trong và ngoài nước và du khách đến thăm quan; đồng thời tạo nên địa chỉ đỏ, khơi gợi lòng yêu nước, tiếp tục nỗ lực học tấm và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.  Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng trồng cây lưu niệm tại khu di tích.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác