Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp các vị Đại sứ trình quốc thư

(VOV5) - Ngày 9/6, tại Hà Nội, Đại sứ Cộng hòa Ấn Độ, ông Parvathaneni Harish; Đại sứ Hàn Quốc, ông Lee Hyuk; Đại sứ ST. Kitts & Nevis, ông Kevin M. Isaac; Đại sứ Liên bang Nhà nước Micronesia, ông Carlson D. Apis; Đại sứ Cộng hòa Latvia, ông Maris Selga; Đại sứ Cộng hòa Guinea - Bissau, ông Malam Sambu trình Quốc thư lên Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhân dịp nhận nhiệm vụ Đại sứ đặc mệnh toàn quyền, Đại sứ kiêm nhiệm tại Việt Nam. Sau lễ trình Quốc thư, Chủ tịch nước Trần Đại Quang  lần lượt tiếp các vị Đại sứ.

 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp các vị Đại sứ trình quốc thư - ảnh 1
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Đại sứ Ấn Độ Parvathaneni Harish. Ảnh: TTXVN



Tại buổi tiếp Đại sứ Ấn Độ Parvathaneni Harish, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh hai nước đã xác lập quan hệ Đối tác chiến lược năm 2007. Chủ tịch nước Trần Đại Quang tin tưởng Đại sứ Parvathaneni Harish sẽ nỗ lực hợp tác với phía Việt Nam để đưa quan hệ hai nước ngày càng phát triển sâu rộng hơn nữa.

Tiếp Đại sứ Hàn Quốc Lee Hyuk, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược với Hàn Quốc trên tất cả các lĩnh vực. Chủ tịch nước Trần Đại Quang mong muốn Hàn Quốc tiếp tục hỗ trợ Việt Nam, trong đó có cung cấp ODA.  

Tại buổi tiếp Đại sứ ST. Kitts & Nevis, ông Kevin M. Isaac, Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tích cực của quan hệ hai nước những năm gần đây, đặc biệt là việc hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao (1/11/2013). Chủ tịch nước Trần Đại Quang tin tưởng Đại sứ Kevin M. Isaac sẽ đóng vai trò cầu nối tích cực để củng cố và phát triển hơn nữa quan hệ họp tác giữa hai nước.

Tiếp Đại sứ Liên bang Nhà nước Micronesia Carlson D. Apis, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị hai nước tích cực phối hợp và ủng hộ nhau tại các diễn đàn, tổ chức khu vực và đa phương, nhất là tại Liên hợp quốc. Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng đề nghị Micronesia ủng hộ Việt Nam ứng cử Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021 và Ủy ban Luật pháp quốc tế (ILC) nhiệm kỳ 2017-2021. Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định Việt Nam ủng hộ Micronesia cũng như các đảo quốc Nam Thái Bình Dương khác gắn kết chặt chẽ với ASEAN.

Chào mừng Đại sứ Latvia Maris Selga nhận nhiệm vụ kiêm nhiệm tại Việt Nam, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho rằng hai nước cần chú trọng trao đổi đoàn cấp cao, tăng cường hợp tác thương mại, đầu tư. Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng đề nghị Latvia tiếp tục ủng hộ Việt Nam, thúc đẩy quan hệ với EU, trong đó có việc sớm ký chính thức và phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA).

Tiếp Đại sứ Cộng hòa Guinea - Bissau Malam Sambu, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị Guinea - Bissau ủng hộ Việt Nam ứng cử vào Ủy ban Luật pháp Quốc tế (ILC) nhiệm kỳ 2017 - 2021, Tổng Giám đốc UNESCO nhiệm kỳ 2017 - 2021 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021. Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho rằng hai nước cần thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là các đoàn cấp cao sẽ tạo động lực thúc đẩy quan hệ.

Chiều cùng ngày, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith và Đại sứ Lào tại Việt Nam Thongsavanh Phomvihane đến chào xã giao.

Tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh thành công của các chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Volachith và Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith vừa qua đã đưa quan hệ hai Đảng, hai Nhà nước, hai Chính phủ lên một tầm cao mới. Hoan nghênh kết quả hội đàm giữa Bộ trưởng Ngoại giao hai nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho rằng những nội dung và những định hướng hợp tác trong thời gian tới sẽ giúp nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao, nhất là trong bối cảnh Lào đang đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN. Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho biết sẽ sang thăm chính thức Lào trong tháng 6 này.

Trước đó, tại buổi tiếp Đại sứ Lào Thongsavanh Phomvihane, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tin tưởng với kinh nghiệm trong công tác đối ngoại, Đại sứ sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ của mình tại Việt Nam, góp phần tích cực cho việc củng cố và phát triển quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác