Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Giám đốc quốc gia Ngân hàng thế giới tại Việt Nam

(VOV5) -  Chủ tịch nước đề nghị World Bank phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Chính phủ để đảm bảo xây dựng được những chương trình, dự án đáp ứng nhu cầu cấp thiết và mang lại giá trị gia tăng cao.

Chiều 15/12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp ông Ousmane Dione, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng thế giới tại Việt Nam (World Bank).Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị trong thời gian tới ông Ousmane Dione tập trung cung cấp nguồn lực giúp Việt Nam thực hiện các định hướng đã đề ra trong các văn kiện của Đại hội Đảng lần thứ 12.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Giám đốc quốc gia Ngân hàng thế giới tại Việt Nam - ảnh 1
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp ông Ousmane Dione, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam.

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Chính phủ để xây dựng tài liệu Khuôn khổ Đối tác Quốc gia Việt Nam - World Bank giai đoạn mới trên tinh thần phù hợp với các định hướng chiến lược mà Đại hội Đảng 12 đã đề ra và các định hướng của World Bank tại Báo cáo Việt Nam 2035. Qua đó giúp cho cả World Bank và Việt Nam đạt được các mục tiêu đã đề ra. Chủ tịch nước đề nghị World Bank phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Chính phủ để đảm bảo xây dựng được những chương trình, dự án đáp ứng nhu cầu cấp thiết và mang lại giá trị gia tăng cao.

Về phần mình, ông Ousmane Dione bày tỏ vinh dự được nhận nhiệm vụ tại Việt Nam kể từ tháng 9/2016 và cam kết tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hợp tác rất hiệu quả giữa World Bank và Việt Nam.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác