Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chủ trì phiên họp Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương thứ 17

(VOV5)- Chủ tịch nước cho rằng, năm 2014 là năm có nhiều khó khăn thách thức, nhưng các cơ quan tư pháp đã đạt được những kết quả tích cực.

Phiên họp Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương lần thứ 17 diễn ra sáng nay, tại Hà Nội, nhằm lấy ý kiến đóng vào dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp năm 2014, nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2015.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho rằng năm 2014 là năm có nhiều khó khăn thách thức, nhưng các cơ quan tư pháp nói riêng và hoạt động tư pháp nói chung đã đạt được những kết quả hết sức tích cực, đặc biệt là hoàn thiện nhiều đề án, thể chế hóa kịp thời các dự luật theo tinh thần Hiến pháp 2013. Việc tổng kết 8 năm thực hiện công tác cải cách tư pháp đã rút ra được những bài học kinh nghiệm, đồng thời đặt ra những vấn đề mới cần tiếp tục nghiên cứu, bổ sung trong giai đoạn tới.

Năm 2015 là năm Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; năm tập trung triển khai Hiến pháp 2013 thông qua việc sửa đổi, bổ sung nhiều dự luật quan trọng liên quan đến tổ chức, hoạt động tư pháp.


Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chủ trì phiên họp Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương thứ 17 - ảnh 1
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chủ trì hội nghị


Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề nghị Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương tập trung chỉ đạo đưa tinh thần cải cách tư pháp vào việc hoàn thiện chính sách, pháp luật, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ thẩm quyền và hoàn thiện bộ máy cơ quan tư pháp, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp, bổ trợ tư pháp trong sạch, vững mạnh. Ban chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương, cần sớm thông qua các đề án cải cách đáp ứng kịp thời công tác cải cách tư pháp trong thời gian tới./. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác