Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hội đàm với Tổng thống Iran

(VOV5) - Hai bên nhất trí thúc đẩy mạnh hơn nữa hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, phấn đấu nâng kim nghạch thương mại hai chiều đạt mức 2 tỷ USD trong 5 năm tới.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hội đàm với Tổng thống Iran - ảnh 1
Chủ tịch nước tới sân bay Iran

Nhận lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Hồi giáo Iran Hassan Rouhani, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và phu nhân cùng đoàn cấp cao Việt Nam tới thủ đô Tehran, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Hồi giáo Iran từ ngày 13 đến 16/3. 
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hội đàm với Tổng thống Iran - ảnh 2


Tại cuộc hội đàm sau lễ đón, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Iran nhất trí cần tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao giữa hai nước.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hội đàm với Tổng thống Iran - ảnh 3
Chủ tịch nước duyệt đội danh dự Iran


Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí chia sẻ lập trường trên các vấn đề khu vực và quốc tế, đặc biệt là tại Liên hợp quốc và phong trào không liên kết; phối hợp và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn và tổ chức quốc tế, ủng hộ các ứng cử của nhau trong các tổ chức quốc tế, nhất là Liên hợp quốc.


Hai bên nhất trí thúc đẩy mạnh hơn nữa hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, phấn đấu nâng kim nghạch thương mại hai chiều đạt mức 2 tỷ USD trong 5 năm tới. Hai bên cũng cam kết sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hai nước tiếp tục hợp tác kinh doanh và đầu tư trong các lĩnh vực nhiều tiềm năng như thương mại, nông ngư nghiệp, công nghiệp, năng lượng, viễn thông, sản xuất ô tô, sản xuất điện, dược phẩm, sản xuất linh kiện, máy móc, dệt may, cơ khí, dầu khí, du lịch… Chủ tịch nước đề nghị Iran tạo điều kiện thuận lợi cho một số tập đoàn của Việt Nam tham gia tìm kiếm, mở rộng cơ hội đầu tư, cung cấp dịch vụ viễn thông cho Iran.


Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hội đàm với Tổng thống Iran - ảnh 4
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hội đàm với Tổng thống Iran



Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Iran nhất trí cần nỗ lực nhằm bảo đảm ổn định hòa bình ở các khu vực và trên thế giới, khẳng định mọi tranh chấp cần được giải quyết thông qua đối thoại, bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau hội đàm, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh: "Hai bên đã thống nhất các phương hướng và biện pháp hợp tác cho giai đoạn mới theo hướng đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất. Lãnh đạo hai nước đã nhất trí cao cần tập trung hơn nữa thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa hai nước, đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt 2 tỷ USD trong 5 năm tới. Chúng tôi cũng thống nhất tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước hợp tác kinh doanh, đầu tư trong các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh. Chúng tôi cũng chia sẻ tầm quan trọng của hợp tác văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân. Tôi tin tưởng rằng hợp tác hữu nghị truyền thống cùng quyết tâm cao của lãnh đạo hai nước sẽ là lợi thế, động lực mới, thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực của Việt Nam – Iran".
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác