Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự lễ kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Hải Dương

(VOV5) – Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân yêu cầu tỉnh Hải Dương phát triển ngành dịch vụ theo hướng đa dạng hóa, mở ra các loại hình dịch vụ mới, đặc biệt chú trọng đến đời sống của người dân.

Tỉnh Hải Dương sáng 24/12 tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Hải Dương. Tới dự lễ kỉ niệm có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam.


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự lễ kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Hải Dương - ảnh 1
Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại lễ kỷ niệm.


Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định nhìn lại 20 năm kể từ khi tái lập tỉnh, chính quyền và nhân dân tỉnh Hải Dương đã đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân yêu cầu tỉnh Hải Dương phát triển ngành dịch vụ theo hướng đa dạng hóa, mở ra các loại hình dịch vụ mới, đặc biệt chú trọng đến đời sống của người dân. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: “Trong thời gian tới, Hải Dương cần có những giải pháp quyết liệt để nâng cao chỉ số năng lực chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh đạt mức bình quân chung của vùng. Từng bước cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng phát triển các lĩnh vực có giá trị tăng cao, gắn với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Tăng cường cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp phát triển”.

Tại lễ kỷ niệm, tỉnh Hải Dương vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất, phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng. 

                                                                                              
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác