Chuyến thăm hữu nghị chính thức CHDCND Lào đạt được nhiều kết quả quan trọng

(VOV5) - Sự thống nhất nhận thức trên các vấn đề quốc tế và khu vực sẽ tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa hai nước trong các vấn đề đối ngoại và quốc tế, đặc biệt là tại các diễn đàn đa phương


Chiều 26/11, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm hữu nghị chính thức CHDCND Lào từ ngày 24-26/11/2016 theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Volachith. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi Điện Cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Volachith.

 

Chuyến thăm hữu nghị chính thức CHDCND Lào đạt được nhiều kết quả quan trọng - ảnh 1
Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân.


Trả lời phỏng vấn báo chí về kết quả chuyến thăm, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân nêu rõ chuyến thăm hữu nghị chính thức CHDCND Lào lần này của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thành công tốt đẹp và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hai bên thống nhất nhận thức và khẳng định mối quan hệ đoàn kết gắn bó đặc biệt Việt Nam – Lào là tài sản vô giá, là quy luật sống còn, là nhân tố không thể thiếu đối với thắng lợi của hai Đảng, hai nước, nhân dân hai nước trong cuộc đấu tranh giành, giữ và bảo vệ nền độc lập, tự do trước đây cũng như công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Tổng Bí thư đã có một cuộc gặp gỡ, nói chuyện tình cảm, sâu sắc và rất xúc động với 1.800 cán bộ, sinh viên trường Đại học Quốc gia Lào. Bài phát biểu của Tổng Bí thư chia sẻ những suy nghĩ, định hướng lớn về quan hệ Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam, về con đường mà hai Đảng, hai nước, nhân dân hai nước đã lựa chọn cũng như mong muốn, trông đợi của Tổng Bí thư với các bạn trẻ, truyền tải những thông điệp sâu sắc tới thế hệ trẻ và công chúng hai nước.

 

Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân cũng nêu rõ những định hướng, chủ trương, và biện pháp lớn mà hai bên đã nhất trí đề ra trong chuyến thăm lần này sẽ mở đường và tạo động lực cho hợp tác giữa hai Đảng, hai nước, nhân dân hai nước đi vào chiều sâu, chất lượng, hiệu quả hơn, triển vọng thu được nhiều kết quả mới trong thời gian tới. Ngoài ra, sự thống nhất nhận thức trên các vấn đề quốc tế và khu vực sẽ tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa hai nước trong các vấn đề đối ngoại và quốc tế, đặc biệt là tại các diễn đàn đa phương, đóng góp tích cực cho việc bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới.

 

Cũng nhân dịp này, trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Lào, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương đảng Nhân dân Cách mạng Lào (NDCM), bà Sounthone Sayachac khẳng định chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng góp phần quan trọng trong việc tăng cường mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Lào và Việt Nam mà Chủ tịch Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Suphanuvong đã đặt nền móng và được các thế hệ lãnh đạo cũng như người dân hai nước tiếp tục gìn giữ, vun đắp và phát triển.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác