Cử tri đồng tình với lập trường của Quốc hội về Biển Đông

(VOV5) - Quốc hội cũng kêu gọi đồng bào, chiến sĩ cả nước và đồng bào ở nước ngoài kiên quyết phản đối những vi phạm, sai trái của phía Trung Quốc.

Tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII đã ra Thông cáo khẳng định việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam là vi phạm nghiêm trọng chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam. Quốc hội cũng kêu gọi đồng bào, chiến sĩ cả nước và đồng bào ở nước ngoài kiên quyết phản đối những vi phạm, sai trái của phía Trung Quốc. Trong phát biểu bế mạc kỳ họp, ngày 24/6, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng đề cập tình hình Biển Đông, nêu rõ lập trường, quan điểm của Việt Nam. Ông Hà Thanh Xuân, cử tri thành phố Yên Bái, cho rằng: “Quốc hội đã nhấn mạnh quyết tâm bảo vệ biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Chúng tôi rất đồng tình, đồng lòng giữ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc”.

Cử tri đồng tình với lập trường của Quốc hội về Biển Đông - ảnh 1
Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Đặng Ngọc Tùng (trái) trao đổi với cử tri tại buổi tiếp xúc. Ảnh: N.Thư

Hoan nghênh việc Quốc hội phản đối mạnh mẽ việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trên thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, cử tri Phạm Văn Sính, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắc, cho biết: Chúng tôi đồng tình và thống nhất cao với cách giải quyết hòa bình trên Biển Đông như các vị lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Nhà nước đã tuyên bố. Có rất nhiều ý kiến của các đại biểu Quốc hội đưa ra về tình hình biển Đông. Tôi nghĩ lãnh đạo Đảng, Nhà nước cần quan tâm những ý kiến tâm huyết của các đại biểu, để làm sao Việt Nam vừa phát triển kinh tế, vừa giữ vững bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ.


 Tại Gia Lai, cử tri cũng hoan nghênh Thông cáo về Biển Đông của Quốc hội và khẳng định cùng với nhân dân cả nước, người dân Gia Lai luôn luôn hướng về biển, đảo, hướng về các chiến sĩ đang ngày đêm giữ gìn từng tấc đất thiêng liêng thiêng của Tổ quốc.


Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác