Củng cố, phát huy truyền thống đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Campuchia

(VOV5) -Hai bên đều có chung cảm nghĩ, khát vọng trong sáng trong mối quan hệ tốt đẹp, tình đoàn kết, gắn bó mật thiết giữa sỹ quan trẻ mỗi bên.


Hôm nay (16/03), tại thành phố Tây Ninh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh tổ chức tọa đàm, giao lưu sỹ quan trẻ với Tiểu khu Quân sự 4 tỉnh biên giới Tbong Khmum, Svay rieng, Prey veng, Ốt đô miên chay thuộc Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Củng cố, phát huy truyền thống đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Campuchia  - ảnh 1
Trung tướng Phạm Văn Dỹ, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 phát biểu tại buổi tọa đàm. Ảnh: baoquankhu7.vn

 

Tọa đàm nhằm củng cố, phát huy truyền thống đoàn kết, hữu nghị lâu dài của quân đội và quốc gia hai nước; nhận thức rõ để cùng nhau hợp tác đập tan âm mưu phá hoại, chia rẽ tình đoàn kết, gắn bó lâu đời giữa hai dân tộc, tạo môi trường hòa bình, ổn định và phát triển giữa hai bên. Tại buổi tọa đàm, nhiều sĩ quan trẻ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh và Tiểu khu Quân sự 4 tỉnh của Campuchia phát biểu, thể hiện nhận thức rõ ràng về mối quan hệ gắn bó, truyền thống tốt đẹp giữa hai nước, hai dân tộc. 


Sỹ quan trẻ hai bên đều có chung cảm nghĩ, khát vọng trong sáng trong mối quan hệ tốt đẹp, tình đoàn kết, gắn bó mật thiết giữa sỹ quan trẻ mỗi bên, đồng thời mong muốn lãnh đạo chỉ huy quân sự các bên quan tâm, tạo điều kiện được mở rộng hơn nữa trong học tập, giao lưu, hợp tác tuần tra bảo vệ an ninh biên giới, phòng chống thiên tai, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.   
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác