Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V, Hội Người cao tuổi Việt Nam

(VOV5) - Đại hội xác định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới là xây dựng tổ chức Hội Người cao tuổi vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; đẩy mạnh xã hội hóa trong các lĩnh vực hoạt động.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V, Hội Người cao tuổi Việt Nam  - ảnh 1
Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Nguyễn Dân-TTXVN

Ngày 9/11, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V, Hội Người cao tuổi Việt Nam với chủ đề "Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh làm nòng cốt chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa", khai mạc tại Hà Nội. Đại hội xác định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới là xây dựng tổ chức Hội Người cao tuổi vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; đẩy mạnh xã hội hóa trong các lĩnh vực hoạt động. Hội tập trung xây dựng nguồn lực nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi, hướng về cơ sở, lấy hội viên làm trung tâm, lấy chi hội, tổ hội, các loại hình câu lạc bộ là nơi tổ chức các hoạt động của người cao tuổi. Đại hội bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa V gồm 98 ủy viên. Bà Phạm Thị Hải Chuyền, nguyên Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội được bầu làm Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác