Đại sứ Phạm Quốc Trụ chào xã giao Bộ trưởng Công nghiệp và Mỏ Algérie

(VOV5) - Đại sứ Phạm Quốc Trụ bày tỏ trong nhiệm kỳ công tác của mình tại Algérie sẽ cố gắng cao nhất để đóng góp vào việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác chặt chẽ giữa Việt Nam – Algérie. 


Ngày 12/3/2017 tại trụ sở Bộ Công nghiệp và Mỏ, Bộ trưởng Công nghiệp và Mỏ Angiêri, Ngài Bộ trưởng Abdessalem Bouchouareb đã thân mật tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa XHCN Việt Nam Phạm Quốc Trụ đến chào xã giao.

Cùng dự buổi tiếp, về phía Algérie có đại diện một số đơn vị chức năng Bộ Công nghiệp và Mỏ, Thư ký phân ban Algérie
 - Việt Nam, về phía Đại sứ quán Việt Nam có Tham tán Chính trị và Tham tán Thương mại.

Tại buổi tiếp, Ngài Abdessalem Bouchouareb bày tỏ sự khâm phục và đánh giá cao Việt Nam đã anh dũng đấu tranh giành và bảo vệ độc lập dân tộc, đạt nhiều thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Ông cũng bày tỏ hài lòng về mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp trên nhiều mặt giữa Algérie và Việt Nam, mong muốn mối quan hệ đó ngày càng được củng cố và phát triển sâu rộng hơn, tương xứng với tiềm năng và mong muốn của cả hai nước. Ông nhấn mạnh kỳ họp lần thứ 11 Ủy ban hỗn hợp hợp tác Algérie  - Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 20-21 tháng 3/2017 tại Alger có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới ; hai bên cần tích cực chuẩn bị và tổ chức thành công kỳ họp này. Ngài Bộ trưởng cũng nhiệt liệt chào mừng Đại sứ Phạm Quốc Trụ nhận nhiệm vụ và chúc Đại sứ hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác tại Algérie.



Đại sứ Phạm Quốc Trụ chân thành cảm ơn Ngài Bộ trưởng đã dành thời gian tiếp, bày tỏ trong nhiệm kỳ công tác của mình tại Algérie sẽ cố gắng cao nhất để đóng góp vào việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác chặt chẽ giữa Việt Nam – Algérie. Đại sứ cũng thông báo tới ngài Bộ trưởng về sự chuẩn bị của phía Việt Nam cho kỳ họp lần thứ 11 Ủy ban hỗn hợp hai nước và nêu một số đề xuất của Việt Nam về nội dung trao đổi tại kỳ họp.


Tại buổi tiếp, hai bên cũng đã trao đổi cụ thể về các vấn đề liên quan đến nội dung, chương trình làm việc của kỳ họp và hoạt động của đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam cũng như đoàn doanh nghiệp Việt Nam tại Algérie trong thời gian diễn ra kỳ họp.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác