Động lực mới trong hợp tác giữa Việt Nam với Hoa Kỳ

(VOV5)- Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Phạm Quang Vinh vừa có chuyến thăm, làm việc tại thành phố Annapolis, thủ phủ bang Maryland, nhằm thúc đẩy hợp tác giữa hai nước nói chung và bang này nói riêng.


Động lực mới trong hợp tác giữa Việt Nam với Hoa Kỳ - ảnh 1
Đại sứ Phạm Quang Vinh


Trong cuộc gặp với Phó Thống đốc bang Maryland, Boyd Rushford, và phát biểu trước 200 thành viên Câu lạc bộ Quốc tế Annapolis, Đại sứ Phạm Quang Vinh khẳng định: Việt Nam rất coi trọng quan hệ với Hoa Kỳ. Đại sứ cho rằng hai bên có rất nhiều lợi thế, có thể bổ sung cho nhau và mong muốn hai nước nói chung và với bang Maryland nói riêng đẩy mạnh hơn nữa các quan hệ về kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục.


Trong chuyến thăm Học viện Hải quân Hoa Kỳ, Đại sứ Phạm Quang Vinh và Giám đốc Học viện Walter Carter đều đánh giá những bước phát triển tích cực trong hợp tác giữa hai nước nói chung và lĩnh vực an ninh quốc phòng nói riêng; tin tưởng tưởng hợp tác quốc phòng song phương và phối hợp quan điểm tại một số diễn đa phương giữa quân đội hai nước có nhiều bước phát triển theo nội dung Biên bản ghi nhớ (MOU) 2011 và Tuyên bố tầm nhìn 2015.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác