Dư luận quốc tế ủng hộ tính chính nghĩa và chủ trương sử dụng các biện pháp hòa bình của Việt Nam

(VOV5)- Nhiều học giả cho rằng Việt Nam có thể tận dụng hơn nữa các cơ chế, diễn đàn liên quan như tại Liên hợp quốc, Phong trào Không liên kết…để tiếp tục tranh thủ sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng quốc tế.

Hội thảo về tình hình Biển Đông do Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi tổ chức ngày 12/6, tại thủ đô Pretoria, thu hút sự tham dự của hơn 70 đại biểu, trong đó có đại diện của Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng Nam Phi, Đại sứ và Đại biện lâm thời, đại diện Đại sứ quán các nước ASEAN, New Zealand, Mỹ, Nhật Bản, Cuba, Bulgaria, Algeria, Botswana, Zimbabwe, cùng nhiều học giả, phóng viên báo chí.

Phát biểu tại hội thảo, Đại sứ Việt Nam Lê Huy Hoàng kêu gọi chính giới, học giả và các ngoại giao đoàn tại Nam Phi ủng hộ yêu cầu chính đáng của Việt Nam, lên tiếng phản đối hành động phi lý của Trung Quốc, yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương-981 cùng các tàu hộ tống ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, đồng thời chấm dứt các hoạt động gây ảnh hưởng đến an ninh, an toàn hàng hải cũng như hòa bình và ổn định của khu vực.

Dư luận quốc tế ủng hộ tính chính nghĩa và chủ trương sử dụng các biện pháp hòa bình của Việt Nam - ảnh 1
Đại sứ Lê Huy Hoàng cập nhật thông tin tình hình Biển Đông tại Hội thảo

Tại hội thảo, nhiều đại diện trong ngoại giao đoàn đã ủng hộ các hoạt động chính nghĩa, chủ trương kiềm chế, sử dụng các biện pháp hòa bình của Việt Nam. Ông Hiroaki Fujiwara, Công sứ Đại sứ quán Nhật Bản tại Nam Phi, nhấn mạnh Nhật Bản ủng hộ các nước ASEAN, đề cao luật pháp quốc tế, yêu cầu các bên kiềm chế không sử dụng vũ lực.

Đại biện sứ quán Philippines, ông Chad Jacinto, khẳng định Philippines phản đối yêu sách chủ quyền của cái gọi là "đường lưỡi bò" của Trung Quốc đồng thời chia sẻ những nỗ lực gần đây của Philippines trong việc triển khai vụ kiện Trung Quốc tại Tòa án Quốc tế về Luật Biển.

Nhiều học giả cũng cho rằng Việt Nam có thể tận dụng hơn nữa các cơ chế, diễn đàn liên quan như tại LHQ, Phong trào Không liên kết… để tiếp tục tranh thủ sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng quốc tế./. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác