Gia Lai khai thác tiềm năng, lợi thế để phát triển nông lâm nghiệp trình độ cao, chất lượng cao

(VOV5) - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo như vậy tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Gia Lai, ngày 13/04.


Gia Lai khai thác tiềm năng, lợi thế để phát triển nông lâm nghiệp trình độ cao, chất lượng cao - ảnh 1
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với lãnh đạo tỉnh Gia Lai (Ảnh: TTXVN)


 Phát biểu tại cuộc làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ những thuận lợi cơ bản và cũng là tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Gia Lai, cả cho trước mắt và lâu dài. Trong đó, Gia Lai có điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng (đất đỏ bazan) thuận lợi cho phát triển cây công nghiệp (cà phê, cao su, hồ tiêu); có nhiều quặng khoáng sản quý, có tiềm năng phát triển thủy lợi, du lịch sinh thái, du lịch văn hóa, lịch sử, có truyền thống đấu tranh cách mạng kiên cường; là địa bàn chiến lược về quốc phòng an ninh, nằm ở vị trí trung tâm của khu vực tam giác phát triển Việt Nam - Campuchia - Lào.

Tổng Bí thư cũng chỉ rõ bên cạnh phát triển nông lâm nghiệp trình độ cao, Gia Lai cũng cần phát triển công nghiệp, du lịch; quan tâm phát triển giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, thay đổi những tập quán, tập tục lạc hậu; đồng thời phải tổ chức, bố trí sắp xếp lại dân cư. 
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác