Hội thảo "Quan hệ Việt Nam - Myanmar: Nhìn lại và hướng tới"

(VOV5) - Hội thảo diễn ra sáng 8/12, tại Hà Nội do Viện Nghiên cứu Đông Nam Á thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp với Viện nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế của Bộ Ngoại giao Myanmar tổ chức.

Các đại biểu cho rằng hiện công cuộc đổi mới của Việt Nam và “Lộ trình dân chủ hóa bảy bước” của Myanmar đang tiếp tục được đẩy mạnh và thu được nhiều thành tựu đáng khích lệ, được cộng đồng thế giới công nhận và đánh giá cao. Quá trình này không chỉ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước lên tầm cao mới, mà còn góp phần quan trọng vào củng cố an ninh, hợp tác của khu vực trong những thập niên tới.

Trong bối cảnh mới hiện nay khi cải cách, mở cửa và hội nhập quốc tế cũng như duy trì bản sắc, chủ quyền quốc gia - dân tộc của hai nước đang chịu sức ép của toàn cầu hóa, cạnh tranh địa chính trị đang gia tăng, nhất là từ các nước lớn thì nhu cầu hợp tác giữa hai nước cần phải được thúc đẩy. Điều này đòi hỏi hai nước phải đổi mới hơn nữa nhận thức và có hành động chiến lược kịp thời, đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu và thực chất hơn. Hai nước cũng cần tăng cần hơn nữa hợp tác, phối hợp với nhau trong các hợp tác ASEAN, trong đó có mở rộng và duy trì hòa bình ở Biển Đông cũng như vùng biển Andaman của Myanmar ở Ấn Độ Dương./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác