Họp báo thường kỳ Chính phủ tháng 5

(VOV5) - Chiều 29/5,  tại Hà Nội, diễn ra buổi họp báo thường kỳ Chính phủ tháng 5, thông tin về nhiều vấn đề kinh tế xã hội dư luận quan tâm. Bộ trưởng – Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên chủ trì buổi họp báo.  

Trả lời câu hỏi của phóng viên về vụ Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên khẳng định: Đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng chủ quyền trên biển của Việt Nam; vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, Thủ tướng Chính phủ đã kịp thời chỉ đạo kiên quyết đấu tranh, yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan ra khỏi vùng biển của Việt Nam.  

Về phương án khởi kiện Trung Quốc ra toà án quốc tế, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên cho biết: Việt Nam đã chuẩn bị hồ sơ cho công việc này.

Trong giai đoạn hiện nay, ngư dân chính là người bảo vệ chủ quyền biển đảo hữu hiệu nhất, do đó Chính phủ sẽ triển khai các chính sách hỗ trợ ngư dân bám biển, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên nêu rõ: Tinh thần chung thống nhất tại hội nghị Chính phủ lần này là việc cho ngư dân vay với lãi suất ưu đãi là 3% trong 10 năm để đóng mới và phát triển tàu vỏ sắt, phục vụ công tác đánh bắt xa bờ và người đi vay thế chắp bằng chính con tàu đó. Nếu có rủi ro là người dân cũng có bảo hiểm, điều này làm cho ngư dân yên tâm ra khơi đánh bắt xa bờ, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Họp báo thường kỳ Chính phủ tháng 5 - ảnh 1
Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Văn Nên chủ trì buổi họp báo. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Về công tác bảm đảm an ninh trật tự tại các Khu công nghiệp, khu kinh tế ở Hà Tĩnh và Bình Dương vừa qua, Trung tướng Hoàng Kông Tư, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cho biết: Ngay sau khi sự việc xảy ra, Bộ Công an đã chỉ đạo các lực lượng bảo vệ tài sản, tính mạng của nhà đầu tư nước ngoài, đã khẩn trương khai thác làm rõ, xử lý hành chính và khởi tố nhiều đối tượng. Về các giải pháp trong thời gian tới, Trung tướng Hoàng Kông Tư cho biết: Thực hiện các giải pháp một cách đồng bộ trong đó có biện pháp phát động vận động quần chúng đồng tình với quan điểm chỉ đạo đường lối đúng đắn của Đảng và Nhà nước và không nghe sự xúi giục của kẻ xấu kể cả sự kích động của kẻ địch bên ngoài. Bên cạnh đó, tăng cường lực lượng an ninh tại các khu chế xuất, khu kinh tế, kể cả lập thêm các đồn mới để đảm bảo an ninh trật tự tính mạng, để các doanh nghiệp và công nhân yên tâm làm việc.

 Trước những câu hỏi của các nhà báo về tình trạng nhập siêu hàng hóa từ Trung Quốc, Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải cho biết: Tình hình kinh doanh, sản xuất ở biên giới vẫn diễn ra bình thường, trong tháng 5, xuất nhập khẩu của Việt Nam vẫn tăng trưởng tốt, nhất là hàng nông, lâm sản. Chúng ta đã có những giải pháp mở rộng thị đến các nước Nga, Nhật Bản, Châu Phi…  nhằm giảm  sự phụ thuộc quá nhiều vào một thị trường./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác