Hợp tác quốc tế cấp địa phương góp phần đưa Việt Nam hội nhập quốc tế

(VOV5) - Tọa đàm quốc tế với chủ đề “Địa phương – chủ thể của hợp tác quốc tế” được Bộ Ngoại giao tổ chức sáng nay, tại Hà Nội, thu hút hơn 150 đại biểu của 63 cơ quan ngoại vụ địa phương, đại diện một số cơ quan trung ương, đại diện các cơ quan ngoại giao và một số tổ chức quốc tế tại Hà Nội tham dự.


Phát biểu tại buổi tọa đàm, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết đây là cơ hội để các đại biểu tìm hiểu về cơ hội, thách thức, từ đó đưa ra khuyến nghị và đề xuất các giải pháp, mô hình hợp tác phù hợp trong hợp tác quốc tế cấp địa phương hiện nay. Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định: 
“Việc đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại của địa phương nói chung, tăng cường các quan hệ hợp tác quốc tế cấp địa phương nói riêng, không chỉ là nhu cầu nội tại nhằm huy động, khai thác triệt để nguồn lực bên ngoài cho công cuộc phát triển kinh tế xã hội của các địa phương, mà còn góp phần thực hiện nhiệm vụ chung của đất nước về hội nhập quốc tế”.


Chia sẻ tại hội thảo, Giám đốc quốc gia Văn phòng thường trú Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) Tomiyuki Kimura hy vọng tọa đàm sẽ mang lại những hiểu biết sâu sắc hơn về cách thức và hình thức hợp tác phát triển quốc tế phù hợp với sự phát triển của từng địa phương. 


Các đại biểu tham dự hội thảo cho rằng, để quan hệ hợp tác quốc tế thực sự phát huy hiệu quả, các địa phương phải phát huy sự chủ động trên cơ sở hiểu rõ thực lực, tiềm tăng và lợi thế của mình trong quan hệ với các đối tác, bạn bè quốc tế./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác