Họp Ủy ban Hợp tác liên Chính phủ Việt Nam - Đan Mạch

(VOV5) - Hai bên tin tưởng quan hệ hợp tác kinh tế thương mại Việt Nam - Đan Mạch sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa tương xứng vào tiềm năng sẵn có của hai bên.


Chiều 19/1, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Hợp tác Phát triển và Thương mại Đan Mạch tổ chức Phiên họp lần thứ 4 Ủy ban Hợp tác Liên chính phủ Việt Nam - Đan Mạch.


Hai bên cùng điểm lại những bước phát triển trong quan hệ hợp tác kinh tế và thương mại song phương giữa Việt Nam - Đan Mạch trong thời gian gần đây, đặc biệt kể từ khi hai nước trở thành Đối tác toàn diện vào năm 2013 và ký kết kế hoạch hành động cụ thể năm 2014.


Hai bên tin tưởng quan hệ hợp tác kinh tế thương mại Việt Nam - Đan Mạch sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa tương xứng vào tiềm năng sẵn có của hai bên và góp phần thực hiện thành công Kế hoạch hành động Đối tác toàn diện mà hai bên đã cam kết.


Đan Mạch đứng thứ 25 trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư vào Việt Nam với tổng vốn đầu tư hơn 700 triệu đôla Mỹ./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác