Khởi nghiệp và đầu tư nông nghiệp công nghệ cao là hướng hợp tác mới giữa Việt Nam và Israel

(VOV5) - Lãnh đạo hai nước đã nhất trí khuyến khích và tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp, địa phương hai nước hợp tác trực tiếp nhằm xúc tiến trao đổi thương mại - kinh doanh, đẩy mạnh đầu tư.

 

Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Israel, một hoạt động được tổ chức trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Nhà nước Israel Reuven Ruvi Rivlin, diễn ra sáng nay (21/3) tại Hà Nội. Diễn đàn có sự tham dự của Tổng thống Isarel Reuven Ruvi Rivlin, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Chủ tịch Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam Vũ Tiến Lộc cùng khoảng 300 doanh nghiệp Việt Nam và Israel.

 

Khởi nghiệp và đầu tư nông nghiệp công nghệ cao là hướng hợp tác mới giữa Việt Nam và Israel - ảnh 1
Tổng thống Israel Reuven Ruvi Rivlin phát biểu tại diễn đàn.


Phát biểu tại diễn đàn, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Vũ Tiến Lộc nhấn mạnh kể từ năm 2016, lần đầu tiên cụm từ “khởi nghiệp” được đưa vào văn kiện Nghị quyết đại hội Đảng CSVN lần thứ 12, với mục tiêu tăng gấp đôi số doanh nghiệp Việt Nam trong vòng 5 năm tới, hoạt động theo hướng đổi mới và sáng tạo. Vì vậy, đây là hướng hợp tác ưu tiên của Việt Nam, phấn đấu đưa Việt Nam trở thành quốc gia khởi nghiệp sáng tạo vào năm 2020: “Việt Nam cũng đang dồn sức cho phát triển nông nghiệp, vận động các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp. Khởi nghiệp và đầu tư vào nông nghiệp đang được coi là hai lĩnh vực đột phá để thúc đẩy phát triển kinh tế Việt Nam trong thời gian tới. Và trên cả hai hướng đó, thúc đẩy khởi nghiệp và phát triển nông nghiệp, chúng tôi đều tìm thấy ở Israel một mẫu điển hình thành công trên thế giới và là một đối tác quan trọng với chúng tôi”.

Tổng thống Israel Reuven Ruvi Rivlin khẳng định Việt Nam và Israel có nhiều nét tương đồng. Lãnh đạo hai nước đã nhất trí khuyến khích và tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp, địa phương hai nước hợp tác trực tiếp nhằm xúc tiến trao đổi thương mại - kinh doanh, đẩy mạnh đầu tư. Và việc hơn 30 doanh nghiệp hàng đầu Israel tham dự Diễn đàn doanh nghiệp lần này không nằm ngoài mục tiêu đó: “Việt Nam là một nền kinh tế thị trường tăng trưởng ổn định. Hợp tác Việt Nam-Israel nhiều năm qua ngày càng đa dạng. Chúng tôi mong muốn ngày càng nhiều công ty hai nước bắt tay vào thực hiện những dự án hợp tác chung. Chúng tôi có mặt ở đây hôm nay, cùng với lãnh đạo của các doanh nghiệp hàng đầu Israel trên tất cả các lĩnh vực muốn gửi một thông điệp rõ ràng: Israel mong muốn cùng chung tay với Việt Nam hợp tác cùng có lợi, đổi mới sáng tạo”.

Sau phiên khai mạc, doanh nghiệp hai nước tập trung thảo luận các phiên chuyên đề trong các lĩnh vực nông nghiệp, an ninh mạng, nước, năng lượng mặt trời, giáo dục, y tế, tài chính.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác