Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp Tổng thống Bulgaria Rosen Plevneliev thăm chính thức Việt Nam

(VOV5)- Đây là chuyến thăm Việt Nam cấp Nguyên thủ Nhà nước đầu tiên kể từ khi Bulgaria chuyển đổi hệ thống chính trị năm 1990.

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Tổng thống Bulgaria Rosen Plevneliev có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ 27 - 31/10. Sau lễ đón sáng 28/10 tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hội đàm với Tổng thống Rosen Plevneliev.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Rosen Plevneliev cùng thảo luận về Mô hình hợp tác kinh tế mới nhằm đưa quan hệ hai nước hướng tới đối tác chiến lược trong tương lai. Hai bên nhất trí tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư hai nước kết nối đối tác, tìm hiểu thị trường, nhất là trong các lĩnh vực ưu tiên mà Bularia có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như xây dựng cơ sở hạ tầng; quy hoạch, phát triển đô thị và hệ thống giao thông công cộng; sử dụng hiệu quả năng lượng; bảo vệ môi trường; chế biến thực phẩm, quản lý nguồn nước, thủy lợi. Tổng thống Rosen Plevneliev khẳng định Bulgaria ủng hộ quan điểm giải quyết mọi tranh chấp giữa các quốc gia bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế. Bulgaria coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt với Việt Nam lên tầm cao mới.

Sau hội đàm, hai nhà lãnh đạo gặp gỡ báo chí thông báo kết quả hội đàm. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao kết quả hội đàm, nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp và coi đó là tiền đề quan trọng để thúc đẩy quan hệ hai nước bước sang giai đoạn phát triển mới: “Theo sáng kiến của ngài Tổng thống, chúng tôi đã trao đổi về mô hình hợp tác kinh tế mới, nhằm đưa quan hệ hai nước hướng tới đối tác chiến lược trong tương lai. Nội hàm chính của mô hình đó là Việt Nam sẽ đưa nông sản, thủy hải sản cũng như hàng công nghiệp nhẹ của mình sang Bulgaria chế biến sâu, từ đó đưa vào thị trường Bungari cũng như thị trường EU để tiêu thu. Chúng tôi đã thống nhất giao cho các bộ ngành liên quan làm việc trực tiếp về tính khả thi của mô hình. Chúng tôi tin tưởng rằng khi mô hình này triển khai có rất nhiều triển vọng thành công sẽ tăng hiệu quả hợp tác kinh tế thương mại giữa 2 nước, tạo sư đột phá tăng trưởng nhanh hơn trong giai đoạn tới.”

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp Tổng thống Bulgaria Rosen Plevneliev thăm chính thức Việt Nam - ảnh 1
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Bulgaria duyệt đội quân danh dự

Cũng trong sáng 28/10, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Tổng thống Bulgaria Rosen Plevneliev thông qua Tuyên bố chung Việt Nam - Bulgaria, kèm theo Mô hình hợp tác kinh tế mới và chứng kiến lễ ký một số văn kiện hợp tác song phương trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, trao đổi thông tin, công nghiệp hàng hải.                                                             

Việt Nam và Bulgaria ra Tuyên bố chung nêu rõ, hai bên khẳng định tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn cấp cao nhằm thể hiện quyết tâm chính trị, đồng thời tạo động lực quan trọng thúc đẩy hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực giữa hai nước phù hợp với bối cảnh tình hình mới. Hai bên sẽ khuyến khích việc tiếp tục trao đổi đoàn ở tất cả các cấp trong các lĩnh vực hai Bên có cùng lợi ích. Việt Nam và Bulgaria nhất trí tăng cường và đa dạng hóa hợp tác kinh tế - thương mại trên lĩnh vực mà hai nước có lợi thế so sánh và tiềm năng chưa được khai thác. Hai Bên khẳng định tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt tại Bulgaria cũng như công dân Bulgaria sinh sống tại Việt Nam để họ có thể làm cầu nối cho quan hệ hai nước.

Trên bình diện quốc tế, hai bên nhấn mạnh vai trò trung tâm của Liên hợp quốc trong việc duy trì hòa bình và an ninh thế giới, thúc đẩy sự tiến bộ kinh tế, hòa nhập xã hội của tất cả mọi người và để đối phó với các mối đe dọa và thách thức toàn cầu. Hai bên sẽ tăng cường hợp tác tại Liên hợp quốc và các diễn đàn đa phương khác trên các vấn đề quốc tế, khu vực, an ninh cũng như xem xét tích cực việc ủng hộ lẫn nhau ứng cử vào các tổ chức, diễn đàn quốc tế.

Bulgaria ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong việc gìn giữ ổn định và hòa bình trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, cũng như nỗ lực của ASEAN hướng tới mục tiêu xây dựng Cộng đồng ASEAN vào năm 2015. Việt Nam sẵn sàng ủng hộ để Bulgaria tăng cường quan hệ với ASEAN và các nước thành viên của tổ chức này.

Chiều 28/10, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng thống Bulgaria Rosen Plevneliev. 

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp Tổng thống Bulgaria Rosen Plevneliev thăm chính thức Việt Nam - ảnh 2
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp ngài Rosen Plevneliev

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng coi chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Bulgaria Rosen Plevneliev là dấu mốc quan trọng, tạo xung lực mới cho việc phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt giữa hai nước. Tổng Bí thư cảm ơn Chính phủ và nhân dân Bulgaria tạo điều kiện thuận lợi cho các công dân Việt Nam sinh sống, làm việc và học tập tại Bulgaria; mong muốn Bulgaria là cầu nối quan trọng cho việc tăng cường quan hệ giữa Việt Nam và EU. Tổng Bí thư đề nghị hai bên mở rộng quan hệ song phương trên kênh Đảng, Quốc hội, Chính phủ và coi trọng tăng cường giao lưu nhân dân; đề nghị hai chính phủ cùng nhau cụ thể hoá và đôn đốc thực hiện có hiệu quả các thoả thuận mà hai bên đã ký. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với các nước bạn bè truyền thống, trong đó có Bulgaria.

Cũng trong chiều 28/10, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Tổng thống Rosen Plevneliev. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định Quốc hội Việt Nam sẽ làm hết sức mình để tiếp tục củng cố, thắt chặt hơn nữa quan hệ với Quốc hội và nhân dân Bulgaria; tin tưởng quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Bulgaria sẽ tiếp tục đạt được tầm cao mới./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác