MTTQ sẽ tiếp tục phối hợp tốt với các cơ quan báo chí trong công tác giám sát, phản biện xã hội

(VOV5) -  Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cho rằng hoạt động của Thông Tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam thời gian qua đã có nhiều đổi mới về cơ sở vật chất, nội dung, chương trình, có nhiều chuyên trang, chuyên mục đáp ứng yêu cầu của xã hội.


Nhân kỷ niệm 91 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2016), sáng 17/6, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đến thăm, chúc mừng tập thể lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên Thông Tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam.


MTTQ sẽ tiếp tục phối hợp tốt với các cơ quan báo chí trong công tác giám sát, phản biện xã hội - ảnh 1
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tặng hoa và chúc mừng Đài Tiếng nói Việt Nam.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cho rằng hoạt động của Thông Tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam thời gian qua đã có nhiều đổi mới về cơ sở vật chất, nội dung, chương trình, có nhiều chuyên trang, chuyên mục đáp ứng yêu cầu của xã hội.

Ông Nguyễn Thiện Nhân mong muốn Thông Tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam sẽ tiếp tục cập nhật, phát triển, tạo bước đột phá và khí thế mới cho hệ thống truyền thông báo chí đất nước ngang tầm khu vực và thế giới.  Ông Nguyễn Thiện Nhân khẳng định Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp tốt với Thông Tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam trong công tác giám sát, phản biện xã hội, khơi dậy tinh thần đoàn kết, tập hợp nhân dân, đóng góp vào sự phát triển của đất nước trong giai đoạn tới.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác