Người dân đặt niềm tin vào Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa mới

(VOV5) - Sau khi Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam công bố danh sách Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, người dân đặt niềm tin vào Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Người dân đặt niềm tin vào Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa mới - ảnh 1
Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Ảnh: TTXVN


Hôm nay (27/1), Ban chấp hành Trung ương khóa XII họp Hội nghị lần thứ nhất để bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Kết quả bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương sẽ được Đại hội công bố tại phiên bế mạc vào sáng ngày 28/1. Trước đó, trong ngày làm việc hôm qua (26/1), Đại hội bỏ phiếu kín bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII gồm 200 Ủy viên, trong đó có 180 Ủy viên chính thức, 20 Ủy viên dự khuyết.

Sau khi Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam công bố danh sách Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, người dân đặt niềm tin vào Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Ông Thạch Thal, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sóc Trăng, tin tưởng đất nước sẽ phát triển trên mọi lĩnh vực, sớm trở thành một nước công nghiệp: “Người dân rất là kỳ vọng nhiệm kỳ này, Ban Chấp hành Trung ương mới sẽ điều hành làm sao tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho nông dân. Tìm ra nhiều thị trường cho hàng nông sản, đặc biệt là lúa gạo, thủy sản để đảm bảo người dân sản xuất có lợi nhuận.”

Đảng viên Đặng Tiến Thanh, thành phố Lào Cai cho biết những người trúng cử vào Ban chấp hành của Đảng khóa XII là những người hoàn toàn xứng đáng, đảm đương trọng trách lớn lao trong nhiệm kỳ tiếp theo: “Ban Chấp hành Trung ương khóa này có nhiều người tham gia lần đầu tiên. Phải nói rằng những người được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương là những người có trình độ cao nhất, tiêu biểu nhất. Chất lượng kỳ Đại hội này theo tôi là rất tốt, được chuẩn bị kỹ lưỡng. Tôi tin tưởng Ban Chấp hành khóa này sẽ lãnh đạo để thực hiện một chặng đường tiếp theo tốt hơn.

Cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Czech tin tưởng Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII là những người vừa có tài, vừa có đức để đưa đất nước phát triển lên tầm cao mới. Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Czech Hoàng Đình Thắng nhấn mạnh Đại hội Đảng lần thứ XII là một sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng đối với đất nước và sẽ đưa ra định hướng cho sự phát triển của đất nước cũng như vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế trong giai đoạn mới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác